EU gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng

(ĐTTCO) - Một nhà ngoại giao của EU nhận định rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng khối này trừng phạt Nga do ưu thế của nước này về lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

(ĐTTCO) - Một nhà ngoại giao của EU nhận định rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng khối này trừng phạt Nga do ưu thế của nước này về lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

 

Theo Reuters ngày 21-12, 28 nước thành viên EU đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng trừng phạt kinh tế Nga, trong đó chủ yếu nhằm vào các lĩnh vực tài chính, dầu mỏ, quốc phòng và một số cá nhân cụ thể.

Hiện Pháp và một số nước EU khác đang mong muốn Mátxcơva quay trở lại hợp tác trong một số vấn đề như cuộc chiến chống khủng bố và tiến trình hoà bình cho Syria.

Phía Nga ngay lập tức đã có phản ứng trước quyết định gia hạn trừng phạt của EU. Phát biểu tại thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày 21-12, Bộ trưởng Kinh tế Nga nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của EU là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và không có hiệu quả”.

Trong khi đó, tại Mátxcơva, Bộ Ngoại giao Nga trong một thông báo vào ngày 21-12, đã gọi quyết định của EU là hành động “gượng ép và không hợp lý”.

Mátxcơva cũng khẳng định việc EU gia hạn lệnh trừng phạt chỉ càng “thêm dầu vào lửa”, khuyến khích Ukraine vi phạm thoả thuận hoà bình đạt được tại Minsk, vốn đã được phê chuẩn theo Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các tin khác