ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khối sẽ tăng ở mức 1,4% trong năm nay so với dự báo 1,5% trước đó; năm sau là 1,7% so với 1,9% và năm kế tiếp sẽ tăng 1,7% thay vì 2%.
 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ mức dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giai đoạn 2015-2017.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khối sẽ tăng ở mức 1,4% trong năm nay so với dự báo 1,5% trước đó; năm sau là 1,7% so với 1,9% và năm kế tiếp sẽ tăng 1,7% thay vì 2%.

Tỷ lệ lạm phát trong khối của cả năm nay cũng giảm còn 0,1% so với dự báo 0,3% trước đó; năm 2016 là 1,1% so với 1,5% và năm 2017 giảm từ 1,8% xuống 1,7%.

Chủ tịch ECB Mario Draghi còn cảnh báo, lạm phát ở Eurozone có thể sẽ giảm xuống mức âm trong những tháng tới đây, song chỉ mang tính ngắn hạn.

Theo lời Chủ tịch ECB, việc hạ mức dự báo trên là do nhu cầu bên ngoài giảm sút, ngoài ra, tăng trưởng chậm lại ở các thị trường đang phát triển cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Eurozone.

ECB giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,05%/năm. Ông Draghi cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh chương trình nới lỏng định lượng (QE), cụ thể sẽ tăng mức trần mua trái phiếu trong khuôn khổ chương trình từ 25% lên 33%. ECB cũng có thể kéo dài chương trình tới cuối tháng 9/2016 hoặc lâu hơn nữa nếu cần.

Ngay sau tuyên bố này, đồng euro đã giảm giá mạnh so với đồng USD, tới 1,07%, còn 1,1107 USD/euro.

Các tin khác