EC áp thuế phá giá tấm năng lượng mặt trời TQ

Các biện pháp có hiệu lực vào ngày 6-6 ở tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Thuế sẽ tăng dần, ban đầu ở mức bình quân 11,8% (thấp hơn so với đề xuất ban đầu), sau 2 tháng sẽ tăng lên 47,6% nếu như không đạt được thỏa hiệp với Trung Quốc.

(ĐTTC) – Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra tuyên bố áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời đối với hàng nhập khẩu tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra bất kể sự phản đối của Đức và một số nước lo ngại Trung Quốc trả đũa.

Các biện pháp có hiệu lực vào ngày 6-6 ở tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Thuế sẽ tăng dần, ban đầu ở mức bình quân 11,8% (thấp hơn so với đề xuất ban đầu), sau 2 tháng sẽ tăng lên 47,6% nếu như không đạt được thỏa hiệp với Trung Quốc.

Và nếu các cuộc đàm phán không thể giải quyết tranh chấp, thuế tạm thời sẽ trở thành thuế trong 5 năm kể từ tháng 12.

Theo EC, mức giá các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc bán tại châu Âu lẽ ra phải cao hơn 88%, việc bán dưới giá thành gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh và có nguy cơ phá hủy ngành công nghiệp quan trọng này của châu Âu.

Các tin khác