Dân cá cược nước Anh đã đặt 284 triệu USD vào kết quả bầu cử Mỹ sắp tới

(ĐTTCO) - Cá cược từ lâu đã rất phổ biến tại nước Anh. Bất cứ sự kiện thể thao lớn nào tại Anh cũng như trên thế giới đều là cơ hội rất tốt để các nhà cái thu lại lợi nhuận hàng triệu USD. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ đến đó là dân cá cược nước Anh hiện nay đang đặt cược rất lớn vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới.
Betfair hiện là sàn giao dịch của Anh tổ chức cá cược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới. Nguồn ảnh: oddschecker.com
Betfair hiện là sàn giao dịch của Anh tổ chức cá cược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới. Nguồn ảnh: oddschecker.com

Dân cá cược ở Anh đang đặt cược số tiền kỷ lục vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ trên sàn cá cược Betfair. Darren Hughes, phát ngôn viên của Betfair cho biết vào hôm 28/10 vừa qua, 220 triệu Bảng tương đương với 284 triệu USD đã được đặt cược trên sàn giao dịch Betfair.

Tại một số tiểu bang của nước Mỹ, người dân hiện nay có thể đặt cược hợp pháp vào những sự kiện thể thao. Tuy nhiên, đặt cược vào kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống là một hành động bất hợp pháp, thậm chí là bị cấm tại nước này.

Số tiền đặt cược vào cuộc bầu cử năm nay được cho là cao hơn so với kỳ bầu cử Trump-Clinton 4 năm về trước chỉ với 199 triệu USD.

Tại Anh, khoản đặt cược lớn nhất vào một sự kiện chính trị là 113 triệu bảng Anh tương đương 146 triệu USD được đặt vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.

Theo Betfair dự báo, tiền đặt cược cho kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cuối cùng sẽ lên đến 400 triệu Bảng trong những ngày sắp tới.

Những sự kiện mang tính chính trị hiện nay đang dần thu hút nhiều sự quan tâm hơn của dân cá cược, theo Darren Hughes nhận định. Bằng chứng là số tiền đặt cược vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay còn cao hơn số tiền đặt cược vào những sự kiện thể thao trước đây như trận đấu quyền anh giữa Floyd Mayweather Jr. Và Conor McGregor năm 2017, World Cup 2018, giải đua ngựa khuôn khổ quốc gia năm 2019 tại Anh và giải Super Bowl 2020.

Trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay, nếu một người cá cược đặt 10 Bảng vào cửa của ông Trump hiện là tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm sẽ nhận lại đến 18,80 bảng nếu ông Trump thắng so với đặt 10 Bảng vào cửa của Joe Biden và nhận lại được chỉ 5,26 bảng nếu ông Joe thắng.

Các tin khác