Chip sản xuất tại Trung Quốc sẽ chỉ chiếm 20,7% thị trường trong nước vào năm 2024, thấp hơn mục tiêu 70% trong sáng kiến "Made in China 2025", theo công ty nghiên cứu IC Insights của Mỹ.
Sản xuất mạch tích hợp có trụ sở tại Trung Quốc, bao gồm các bộ xử lý trung tâm và chip bộ nhớ, được dự kiến tăng hơn gấp đôi theo giá trị từ năm 2019 đến 2024 lên 43 tỷ USD, tương đương khoảng 8,5% thị trường toàn cầu.
Dự báo về tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm 17% trong giai đoạn này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia sản xuất chip tại quê nhà vì Hoa Kỳ đàn áp những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là Huawei Technologies, không cho dựa vào chip của Mỹ.
Nhưng thị trường chip lớn nhất thế giới dự kiến sẽ đạt 208 tỷ USD vào năm 2024, IC Insights cho biết.
Các công ty có trụ sở bên ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm Samsung Electronics, Intel và Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, đã sản xuất hơn 60% các mạch tích hợp do Trung Quốc sản xuất theo giá trị vào năm 2019. IC Insights cho biết chúng chiếm ít nhất một nửa sản lượng của Trung Quốc vào năm 2024.
Căng thẳng công nghệ Trung-Mỹ có thể thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc nỗ lực tăng khả năng tự túc. Với việc Washington thắt chặt các hạn chế đối với các lô hàng chip cho Huawei, Công ty bán dẫn quốc tế có trụ sở tại Thượng Hải, nhà cung cấp của Huawei đang đẩy mạnh đầu tư vốn để giúp lấp đầy khoảng trống.
Nhưng xem ra con đường vẫn quá xa.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Truyền thông Trung Quốc bắn tiếng với chính quyền tân Tổng thống Biden
Thượng viện Mỹ ấn định thời gian mở phiên tòa luận tội ông Trump
Mỹ chính thức có Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là người da màu
Ông Trump lần đầu tiên bình luận công khai kể từ khi rời Nhà Trắng
Ông Trump trở lại đế chế kinh doanh bị đại dịch Covid-19 tàn phá
Bitcoin lao dốc xuống dưới 30.000 USD
Tổng thống Biden sa thải quan chức thời Trump không chịu từ chức
Ông Trump thuê luật sư “cực giỏi” đại diện trong phiên xét xử luận tội
Các lệnh hành pháp của ông Biden đã khiến 52.000 người Mỹ mất việc trong ngày đầu tiên tại chức
China Telecom, China Mobile và Unicom “tác chiến" để đảo ngược lệnh của ông Trump