Cập nhật Covid-19 tối 2-4:

Tiến đến mốc 1 triệu người nhiễm; Nga tăng kỷ lục; Tây Ban Nha số ca chết vượt 10.000

(ĐTTCO) - Từ 6 giờ sáng đến 18 giờ ngày 2-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có thêm 14.588 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên  949.785.

Kiểm tra thân nhiệt người đi đường ở Sevastopol. (Ảnh: Sputnik)
Kiểm tra thân nhiệt người đi đường ở Sevastopol. (Ảnh: Sputnik)

Số ca toàn cầu: Có 949.785 ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới và 48.276 ca tử vong (thêm 1.084 ca), 202.627 ca hồi phục.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu có nhiều trường hợp được xác nhận hơn bất kỳ quốc gia nào khác – với 215.344 ca dương tính (tăng 341 ca), chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm toàn cầu. Đã có 5.112 người đã chết ở Mỹ trong 12 giờ qua, tăng 10 người, đây là con số tăng khá thấp so với những ngày trước.

Những thủy thủ âm tính với Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ được đưa khỏi tàu trong vòng 24 giờ.

Italia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất, với 13.155 người. Tổng số ca dương tính ở nước này trong 12 giờ qua chưa được cập nhật, vẫn ở mức 110.574 người.

Tây Ban Nha vẫn có số ca nhiễm và ca tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trong 12 giờ qua, với 110.238 ca nhiễm (tăng 6.120 ca) và 10.003 ca tử vong (tăng 616 người). Đây là nước thứ hai có số ca tử vong vì Covid-19 vượt 10.000 người, sau Italia.

Trung Quốc trông 12 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 81.589 và số ca chết lên 3.318.

Bắc Kinh cũng cực lực phản bác một báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ gửi cho Tổng thống Mỹ trước đó, kết luận rằng Trung Quốc đã che giấu mức độ bùng phát của Covid-19 ở nước này, báo cáo chưa đầy đủ cả về số ca nhiễm và số người chết.

Iran cũng ghi nhận những con số gia tăng mạnh trong 122 giờ qua, với 2.875 ca nhiễm mới và thêm 124 người chết, nâng tổng số ca nhiễm lên 50.468 và ca chết lên 3.160.

Bỉ ghi nhận thêm 1.384 ca nhiễm mới và 183 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 15.348 ca nhiễm và 1.011 ca tử vong.

Nga trong vòng 12 giờ qua đã ghi nhận thêm 771 người nhiễm Covid-19, mức kỷ lục trong một ngày đơn lẻ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Như vậy, tổng số người nhiễm Covid-19 ở Nga đã lên 3.548. Ngày 2/4 cũng chứng kiến thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số lên 60 trường hợp.

Đến nay, hầu như tất cả các vùng miền nước Nga đã áp đặt phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Cư dân ở Moscow - nơi ghi nhận hơn một nửa tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn quốc - hiện phải tuân thủ một chế độ cách ly tại nhà rất nghiêm ngặt.

Tại ASEAN, trong vòng 12 giờ qua Philippines là nước có số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất, với 322 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.633. Đây cũng là nước có số ca tử vong mới cao ở khu vực, với 11 ca mới, tổng cộng 107 ca.

Indonesia dù không có số ca nhiễm mới cao bằng Philippines nhưng có số ca chết mới cao nhất khu vực, với 13 người. Như vậy, đến nay có 1.790 ca nhiễm Cvid-19 ở Indonesia và 170 ca chết. Đây là nước có số ca tử vong cao nhất khu vực.

Vật tư y tế cạn kiệt: Các kho dự trữ y tế khẩn cấp của Mỹ gần như đã cạn kiệt và các bệnh viện cần thêm hàng triệu khẩu trang và thiết bị bảo vệ. Đây cũng là tình hình chung ở nhiều nước.

Khẩu trang có vai trò quan trọng? Mỹ và các nước phương Tây đang xem xét lại vai trò phòng dịch của khẩu trang. Lúc đầu, họ cho rằng khẩu trang không có tác dụng lớn trong phòng Covid-19, nhưng thực tế là các nước châu Á, nơi tuân thủ việc đeo khẩu trang, có sự lây lan Covid-19 thấp hơn Mỹ và châu Âu.

Mở rộng phong tỏa: Italia, Đức và Pakistan là những quốc gia đang kéo dài thời gian phong tỏa của họ để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Các tin khác