Cập nhật Covid-19 sáng 8-4: Vũ Hán dỡ phong tỏa

(ĐTTCO) - Tổng số ca toàn cầu 1.424.028 ca nhiễm (+77.992); 81.889 ca tử vong (+7.235); 301.707 ca hồi phục; hiện còn 1.040.432 người đang mắc, trong đó 47.912 ca nguy hiểm.

Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h sáng ngày 8/4. Ảnh: AFP.
Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h sáng ngày 8/4. Ảnh: AFP.

Vương quốc Anh và tiểu bang New York của Mỹ báo cáo số người chết cao nhất trong một ngày, dù các ca nhiễm mới đã chậm lại ở tâm chấn ở Mỹ.

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (nơi dịch bệnh bắt đầu) đã gỡ bỏ phong tỏa sau hơn 2 tháng. Hạn chế đi lại được nới lỏng, các chuyến tàu chở hàng ngàn người rời khỏi thành phố, các chuyến bay nối lại tại sân bay và ô tô được phép ra khỏi đường cao tốc.

Chính quyền Trump đang phát triển các kế hoạch để đưa nền kinh tế Mỹ hoạt động trở lại dựa trên xét nghiệm rộng rãi. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, người đã được chuyển đến chăm sóc đặc biệt đêm qua, đang trong tình trạng ổn định.

Diễn biến chính:

Tổng số ca toàn cầu 1.424.028 ca nhiễm (+77.992); 81.889 ca tử vong (+7.235); 301.707 ca hồi phục; hiện còn  1.040.432  người đang mắc, trong đó 47.912 ca nguy hiểm.

Vũ Hán được dỡ phong tỏa

Khẩu trang được nhiều nước khuyến nghị sử dụng.

Châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc quan trọng

Phố Wall gọi các giao dịch viên trở lại làm việc, bất chấp dịch bệnh

Mỹ đang tiến đến đỉnh dịch: Các ca nhiễm mới tăng chậm hơn tuần trước, cho thấy dấu hiệu bão hòa, với các ca nhiễm mới đang chậm lại ở New York và New Jersey.

Các ca nhiễm tại Mỹ trong 24 giờ đã tăng 27.560 ca (8,7%) so với ngày hôm trước lên 394.564. Số ca tử vong tăng 1.877 lên 12.748 ca. Các ca nhiễm trên toàn quốc đã tăng trung bình 11%/ngày trong tuần qua.

Tỷ lệ nhiễm mới ở New York giảm dần trong ngày thứ ba liên tiếp, dấu hiệu cho thấy nơi dịch bệnh bùng phát nặng nề nhất ở Mỹ có thể sắp đạt đến đỉnh điểm. Các ca mới trong tiểu bang đã tăng 6,2%, tương đương 5.489.

New Jersey, tiểu bang có số ca mắc bệnh cao thứ hai, đã báo cáo diễn tiến tương tự, với các trường hợp tăng 8%, tỷ lệ thấp nhất trong tuần và ngày thứ ba liên tiếp là 10% hoặc ít hơn.

Tuy nhiên, cả hai tiểu bang đều báo cáo mức tăng hàng ngày lớn nhất về các ca tử vong liên quan đến Covid-19. New York có 731 ca tử vong mới trong khi New Jersey tăng 232. Illinois cũng có ngày chết chóc nhất với 73 người.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đang tạo điều kiện cho việc nhập khẩu thuốc có khả năng điều trị Covid-19. FDA cho biết họ cũng đang nỗ lực để bảo vệ người Mỹ bằng cách giám sát chất lượng thuốc được vận chuyển đến Mỹ.

Tổng thống Trump: WHO ưu ái Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã làm hỏng cơ hội chống Covid-19 và đã sai khi chống lại các hạn chế đi lại mà nước Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc lúc đầu.

Ông Trump gọi cơ quan quốc tế có trụ sở tại Geneva là "rất ưu ái Trung Quốc" (very China centric), và nói trong một tweet rằng ông sẽ xem xét lại cẩn thận cơ quan này.

WHO đã kêu gọi các quốc gia tránh các lệnh cấm đi lại đối với các quốc gia đang bùng phát dịch, vì trong lịch sử những động thái như vậy là không hiệu quả.

Italy ghi nhận số ca mới thấp nhất:

Italy đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 ít nhất kể từ ngày 13-3, vì vậy chính phủ đang xem xét nới lỏng một số biện pháp phong tỏa trong những tuần tới.

Tổng số ca nhiễm tại nước này hiện ở 135.586 ca (+3.039), số ca tử vong 17.127 (+604).         

Vương quốc Anh có Ngày chết chóc nhất:

Anh đã có số người chết kỷ lục vì Covid-19 trong 24 giờ qua, với 786 người, nâng tổng số ca tử vong lên 6.159. Số ca nhiễm Covid-19 ở nước này cho đến nay là 55.242 ca, tăng 3.634 ca trong ngày qua.

Thủ tướng Anh Johnson sức khỏe ổn định:

Thủ tướng Johnson đã được chẩn đoán bị viêm phổi nhưng đã nhận được oxy bổ sung, phát ngôn viên của ông James Slack nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị hôm thứ ba. Slack cho biết ông Johnson đa ổn định, và vẫn có tinh thần tốt: "Ông ấy đang được điều trị oxy tiêu chuẩn và đang thở mà không cần sự trợ giúp nào khác. Ông đã không phải dùng đến máy thở hoặc hỗ trợ hô hấp không xâm lấn".

Ca tử vong vượt mốc 10.000, Pháp siết việc đi lại

Số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt mốc 10.000 người, với thêm 1.417 ca tử vong trong 24 giờ, đưa tổng số ca tử vong lên 10.328. Hiện Pháp có 109.069 ca nhiễm (+11.059).   

Nước Pháp đã trải qua 3 tuần phong tỏa liên tiếp và chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc, dự kiến hết ngày 15-4. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong những ngày qua vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp khẳng định dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa đạt đỉnh, còn quá sớm để nói đến việc dỡ bỏ phong tỏa.

Ả Rập Saudi có thể đạt 200.000:

Đất nước 34 triệu dân này đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sớm nhất và nghiêm ngặt nhất ở Trung Đông, bao gồm lệnh giới nghiêm 24 giờ áp dụng đối với tất cả các thành phố lớn vô thời hạn.

Cho đến nay, chính phủ đã báo cáo 2.795 ca nhiễm và 41 trường hợp tử vong, nhưng các nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm có thể tăng trong vài tuần tới lên 10.000 ở mức thấp nhất và 200.000 ở mức cao nhất, Bộ trưởng Y tế Tawfiq Al-Rabiah nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

WHO khuyến nghị về khẩu trang tương phản với các nước:

Các quan chức y tế toàn cầu vẫn nhấn mạnh rằng khẩu trang y tế nên được dành riêng cho nhân viên y tế. "Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy việc đeo khẩu trang, dù là y tế hay các loại khác, có thể ngăn họ khỏi nhiễm vi-rút đường hô hấp, bao gồm Covid-19" - một báo cáo được công bố muộn của WHO cho biết.

Hồng Kông đóng cửa trường học cho đến cuối tháng 5:

Hồng Kông sẽ đóng cửa trường học cho đến ít nhất cuối tháng 5, theo SCMP. Đặc khu trưởng Carrie Lam đã có một cuộc họp với các cố vấn của hội đồng cấp cao và đồng ý với các chuyên gia y tế rằng việc nối lại các lớp học vào tháng Tư như kế hoạch trước đó là quá rủi ro. Thành phố đã báo cáo 21 trường hợp mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 935.

Quan chức Văn phòng Nội các Nhật Bản dương tính:

Một quan chức của Văn phòng Nội các Nhật Bản đã được xác nhận dương tính với Covid-19 vào thứ Ba (7-4). Người này đã bắt đầu được điều trị tại một bệnh viện.

Indonesia tăng kỷ lục các ca nhiễm

Số ca mắc Covid-19 ở Indonesia đã tăng hơn 200 trong ngày thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, báo hiệu đại dịch đang lan rộng. Ca nhiễm mới tăng đột biến lớn nhất theo ngày vào 7-4, tổng số lên tới 2.738. Virus có thể lây nhiễm tới 95.000 người ở Indonesia trước tháng 5 trước khi nới lỏng, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết hôm thứ Hai (6-4).

Malaysia tìm cách nâng cao năng lực xét nghiệm:

Malaysia đang tìm cách tăng công suất xét nghiệm lên 16.500 người mỗi ngày, từ khoảng 11.500 hiện tại, vì họ dựa vào việc chủ động theo dõi các cụm nhiễm trùng để ngăn chặn đại dịch, Noor Hisham Abdullah, Tổng Giám đốc Y tế cho biết.

Quốc gia này có nhiều ca nhiễm nhất ở Đông Nam Á, ở mức 3.963, nhưng mức tăng hàng ngày đã chậm lại. Noor Hisham cho biết nhóm của ông sẽ xem xét trong 5 ngày tới liệu việc phong tỏa có cần được gia hạn sau ngày 14-4 hay không.

Các tin khác