Cập nhật Covid-19 sáng 7-4: Bệnh tình Thủ tướng Anh trở nặng

Trong vòng 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 6-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có thêm 70.206 người nhiễm Covid-19 và 5.180 người chết vì đại dịch này.
Nhân viên y tế Italy khử khuẩn nơi công cộng. (Ảnh: CNBC)
Nhân viên y tế Italy khử khuẩn nơi công cộng. (Ảnh: CNBC)

Số ca toàn cầu:1.343.107 ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới và 74.607 ca tử vong, 278.191 ca hồi phục.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

Mỹ tiếp tục có số ca tử vong mới tăng so với các ngày trước, với 1.225 người, nâng tổng số ca tử vong lên 10.841, và 364.590 người nhiễm (tăng 27.917 ca).

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai 6-4 rằng ông sẽ cho phép Thống đốc New York Andrew Cuomo chuyển đổi một con tàu bệnh viện cập cảng Manhattan thành nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cuomo, một đảng viên Dân chủ, trước đó đã nói với báo chí rằng ông sẽ gọi điện cho Tổng thống để yêu cầu ông chuyển tàu (USNS) từ không phải nơi chữa trị Covid-19 sang nơi chữa trị Covid-19.

Mỹ hiện đã xét nghiệm hơn 1,9 triệu ca, là nước có số ca xét nghiệm cao nhất thế giới hiện nay. Trung Quốc cho đến nay vẫn không tiết lộ về số ca xét nghiệm đã tiến hành.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 700 ca tử vong, nâng tổng số lên 13.341 ca. Tính đến nay có 136.675 ca nhiễm Covid-19, tăng 5.029.

Hiện Tây Ban Nha là nước có tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân cao thứ hai thế giới, với 285 người. Nước có tỷ lệ này cao nhất thế giới là San Marino, một nước nhỏ ở châu Âu, với 943 ca/triệu dân. Tuy nhiên, con số tử vong hiện tại trong thực tế của San Marino chỉ 32 ca, và ca nhiễm 266, thấp hơn nhiều so với con số tuyệt đối của Tây Ban Nha.

Pháp trong 24 giờ qua có thêm 833 người chết, nhiều hơn hôm qua, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 8.911. Số ca nhiễm tại nước này đang tiến đến mức 100.000, với 98.010 ca, tăng 5.171 ca so với hôm qua.

Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định dịch Covid-19 tại Pháp vẫn chưa đạt đỉnh. Trong thời gian tới, nước Pháp sẽ tăng tốc xét nghiệm cho người dân, đặc biệt trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, trong bối cảnh số ca tử vong tại đây ngày một tăng

Anh công bố thêm 439 trường hợp tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 5.373 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm tăng lên mức 51.608 người (+3.802).

Thủ tướng Anh Boris Johnson chiều 6-4 đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình trạng của ông xấu đi, theo một tuyên bố từ chính phủ Anh. Ông nhập viện tại bệnh viện St Thomas, London hôm 5-4 sau khi các triệu chứng Covid-19 kéo dài.

Ông Johnson vẫn tỉnh táo không cần hỗ trợ thở, văn phòng thủ tướng cho biết thêm.

Italy ngày 6-4 đã xác nhận thêm 3.599 ca dương tính với Covid-19, số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17-3. Con số này làm dấy lên những hy vọng về việc đại dịch Covid-19 ở nước này sẽ giảm nhẹ nhờ lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc được thực thi từ ngày 9-3.

Tuy nhiên, nước này cũng ghi nhận thêm 636 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, cao hơn so với 525 trường hợp được thống kê trong ngày 5-4, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 thiệt mạng lên 16.523 người, mức cao nhất trên thế giới. Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Italy hiện là 132.547 người.

Chính phủ Italy đã thông qua gói thanh khoản trị giá 750 tỷ euro nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch Covid-19, trong đó huy động 200 tỷ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp và 200 tỷ euro để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

Arab Saudi ngày hôm qua 6-4 đã tuyên bố áp dụng lệnh giới nghiêm 24/24 giờ tại một số thành phố lớn như một trong những biện pháp để chống sự bùng phát của dịch Covid-19.

Các thành phố lớn như thủ đô Riyadh, Tabuk, Dammam, Dhahran, Hofuf, Jeddah, Taif, Qatif và Khobar đã áp đặt giới nghiêm 24 giờ mỗi ngày. Bộ Nội vụ Arab Saudi cũng áp đặt lệnh cấm tất cả các hoạt động kinh doanh ngoại trừ một số cơ sở quan trọng bao gồm các cơ sở y tế, nhà thuốc, cửa hàng thực phẩm, trạm xăng, cửa hàng ga, dịch vụ ngân hàng, công tác bảo trì và vận hành, kỹ thuật điều hòa, dịch vụ giao nước.

Người dân sẽ được phép ra ngoài để mua các nhu cầu thiết yếu nhưng chỉ trong khu dân cư nơi họ cư trú và trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều hàng ngày.

Bộ Y tế Arab Saudi công bố tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng lên 2.523 người vào ngày 6-4, trong khi số ca tử vong lên tới 38 người, số người đã hồi phục là 551. Thủ đô Riyadh có số người mắc Covid-19 cao nhất là 757 người.

Các tin khác