Cập nhật Covid-19 sáng 6-4: Thủ tướng Anh nhập viện; Haiti có ca tử vong đầu tiên

Trong vòng 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 6-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có thêm 70.392 người nhiễm Covid-19 và 4.715 người chết vì đại dịch này.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân khỏi một trại dưỡng lão ở Leganes Madrid, Tây Ban Nha, ngày 2/4. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân khỏi một trại dưỡng lão ở Leganes Madrid, Tây Ban Nha, ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Số ca toàn cầu: Có 1.271.875 ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới và 69.405 ca tử vong, 261.424 ca hồi phục.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

Mỹ tăng nặng: có số ca tử vong mới tăng so với các ngày trước, với 1.154 người, nâng tổng số ca tử vong lên 9.605, và 336.327 người nhiễm (tăng 24.970 ca). Cho đến nay, 1,6 triệu người đã có kết quả xét nghiệm, theo Tổng thống Trump.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã có dự trữ khoảng 29 triệu liều HydroxyChloroquine (thuốc trị sốt rét) để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra các hướng dẫn trực quan về cách làm khẩu trang bằng vải từ các vật liệu gia dụng thông thường. Trước đó, CDC đã đưa ra hướng dẫn khuyến nghị sử dụng khẩu trang vải "trong các môi trường công cộng, nơi các biện pháp giãn cách xã hội khác khó duy trì".

Theo CDC, khẩu trang vải có thể được tự chế từ các mảnh vải, áo phông, khăn rằn và bộ lọc cà phê để làm chậm sự lây lan của virus. Hướng dẫn khuyến cáo thường xuyên vệ sinh lớp phủ trong máy giặt và trẻ em dưới 2 tuổi không nên mang khẩu trang vải.

Châu Âu có tín hiệu giảm: Trong 24 giờ qua, không nước châu Âu nào có số ca tử vong vượt 1.000, số ca nhiễm và tử vong mới đều giảm so với ngày hôm trước.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 694 ca tử vong, nâng tổng số lên 12.641 ca. Tính đến nay có 131.646 ca nhiễm Covid-19, tăng 5,478 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong mới ở Tây Ban Nha đều giảm so với ngày trước đó.

Một số chuyên gia dự đoán Covid-19 tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez quyết định kéo dài "lệnh báo động toàn quốc" đến nửa đêm 25-4, bất chấp những thiệt hại lớn về kinh tế.

Thủ tướng Sanchez đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phát hành "trái phiếu corona" nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng nặng trong khối đối phó với tác động kinh tế từ đại dịch.

Anh công bố thêm 621 trường hợp tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 4.934 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm tăng lên mức 47.806 người (+5,903).

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua 5-4 đã nhập viện sau 10 ngày cách ly tại văn phòng ở Downing Street vì mắc Covid-19. Gần 2 tuần cách ly, ông Johnson vẫn còn các triệu chứng như sốt cao, do vậy bác sĩ đã khuyên ông tới bệnh viện để làm xét nghiệm.

Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh, đây không phải tình huống cấp cứu và rằng ông Johnson sẽ tiếp tục công việc điều hành chính phủ. Ngoại trưởng Dominic Raab sẽ thay mặt ông chủ trì cuộc họp khẩn cấp về ứng phó Covid-19 của chính phủ Anh vào hôm nay 6-4.

Ông Johnson, 55 tuổi, hôm 27/3 đã trở thành một trong các nguyên thủ quốc gia đầu tiên thông báo mắc Covid-19.

Hôm qua, Carrie Symonds, bạn gái của Thủ tướng Boris Johnson, có các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Italy vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới vì Covid-19, với 15.887, tăng 525 ca trong 24 giờ qua. Nước này có thêm 4.316 ca nhiễm mới, tổng cộng 128.948 ca dương tính.

Giới chức Italy cho biết số ca nhiễm mới và số người chết trong những ngày gần đây cho thấy dịch đã đạt đỉnh và con số có thể giảm, song chỉ khi các biện pháp phong tỏa được tôn trọng.

Đức chính thức có số ca nhiễm vượt 100.000. Nước này là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu với 100.123 người dương tính nCoV và 1.584 người chết, tăng lần lượt 4.031 và 140 so với hôm trước.

Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp lệnh cấm tụ tập quá 2 người ít nhất đến ngày 19-4.

Haiti có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Haiti đã báo cáo ca tử vong đầu tiên vào ngày Chủ nhật 5-4, một người đàn ông 55 tuổi có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Quốc gia này chỉ báo cáo 21 trường hợp được xác nhận về Covid-19.

Một báo cáo năm 2019 từ Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Chăm sóc Cấp tính ở Haiti (REACH), đã khảo sát các cơ sở y tế Haiti, cho biết Haiti chỉ có 124 giường bệnh đạt chuẩn (ICU) và khả năng thông gió cho 62 bệnh nhân ICU trên toàn quốc, nơi có dân số trong số hơn 10 triệu.

Đất nước đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện kéo dài. Điện rất quan trọng để giữ cho máy thở và các thiết bị bệnh viện khác hoạt động.

Tại châu Á, Thái Lan đã xác nhận thêm 102 ca nhiễm Covid-19 và 3 trường hợp tử vong mới. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận tại Thái Lan cho đến thời điểm hiện tại là 2.169 với 23 trường hợp tử vong và 674 người đã khỏi bệnh. Bangkok và các khu vực lân cận là nơi có số bệnh nhân cao nhất, đứng thứ hai là Phuket.

Chính quyền Ấn Độ đã xác nhận thêm 3.374 ca nhiễm virus corona chủng mới. Như vậy, đã có thêm 302 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong. Tổng cộng, nước này đã có 77 người chết do virus và 267 người đã bình phục và xuất viện.

Trong khu ổ chuột Dharavi ở thành phố Mumbai, khu ổ chuột lớn nhất châu Á, đã có thêm 2 người dương tính với Covid-19, đưa số người nhiễm ở đây lên thành 4 người. Khu ổ chuột này là nhà của khoảng 1 triệu người dân Ấn Độ, và có mật độ dân số cao gấp 30 lần thành phố New York – với khoảng 280.000 người/km2.

Trung QuốcHàn Quốc hôm qua không báo cáo số liệu mới.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Tokyo, Nhật Bản tăng kỷ lục. Hơn 130 ca nhiễm Covid-19 mới đã được ghi nhận tại hôm 5-4. Đây là mức tăng cao nhất trong số ca nhiễm trong một ngày ở thành phố này, đưa tổng số ca nhiễm ở thủ đô Nhật Bản lên trên 1.000 ca.

Hiện Nhật Bản ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm, bao gồm 712 trường hợp liên quan đến du thuyền Diamond Princess. 81 người đã tử vong trong đó có 11 ca từ du thuyền, và hơn 500 người đã khỏi bệnh.

Các tin khác