Cập nhật Covid-19 sáng 3-4: Hơn 1 triệu người nhiễm; Pháp thêm 1.355 người chết

Đến 6 giờ sáng ngày 3-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có thêm 78.504 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1 triệu người.

Cập nhật Covid-19 sáng 3-4: Hơn 1 triệu người nhiễm; Pháp thêm 1.355 người chết

Số ca toàn cầu: Có 1.013.700 ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới và 52.975 ca tử vong (thêm 5.783 ca), 212.015 ca hồi phục.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

Pháp là nước có số ca tử vong tăng mạnh nhất trong 24 giờ qua, với thêm 1.355 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 5.387. Hiện Pháp đã ghi nhận 59.105 ca nhiễm, tăng 2.116 ca trong vòng 24 giờ.

Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao thứ 2 trong 24 giờ qua, với 961 người, tổng cộng 10.348 ca. Tổng số ca nhiễm ở nước này tăng 7.947, lên 112.065 ca. Tây Ban Nha là nước thứ hai có số ca tử vong vì Covid-19 vượt 10.000 người, sau Italia.

Bộ Lao động nước này cho biết một trong các hậu quả lớn của dịch bệnh là số người thất nghiệp trong tháng 3 tăng thêm 302.265 người, mức tăng cao nhất hằng tháng ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Âu này sau khi ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3. Với mức tăng này, tổng số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha trong tháng 3 đã lên tới 3,54 triệu người, đây cũng là mức cao thứ hai trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), chỉ sau Hy Lạp.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu có nhiều trường hợp được xác nhận hơn bất kỳ quốc gia nào khác – với 243.974 ca dương tính (tăng 28.967 ca), chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm toàn cầu. Đã có 5.883 người đã chết ở Mỹ, trong 24 giờ qua tăng 781 người.

Tổng thống Trump đêm qua (2-4, giờ Mỹ) nêu vấn đề liệu người Mỹ có nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19. Ông cũng cho biết các cơ quan chức năng sẽ sớm phát hành một hướng dẫn mới về việc đeo khẩu trang. Cho đến nay, việc đeo khẩu trang chống dịch vẫn không bị bắt buộc tại Mỹ.

Italia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất, với 13.915 người, tăng 760 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca dương tính ở nước này trong 24 giờ qua tăng 4.668, lên mức 115.242 người.

Anh cũng có 24 giờ tồi tệ, khi số người chết vì Covid-19 tăng thêm 569, nâng tổng số ca tử vong lên 2.921. Số ca nhiễm ở nước này hiện là 33.718, tăng 4.244 ca.

Một nhà cung cấp kít xét nghiệm của nước này cho biết bộ kit của họ bị nhiễm Covid-19. Điều này làm chậm thêm tiến trình xét nghiệm ở Anh, vốn đã chậm hơn nhiều so với các nước giàu khác như Mỹ, Đức, Ý…

Bỉ 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.384 ca nhiễm và 183 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 15.348 ca nhiễm và 1.011 ca tử vong.

Đức ghi nhận thêm 6.813 ca nhiễm và 176 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 84.794 ca nhiễm và 1.107 ca tử vong.

Hà Lan cho biết số ca tử vong tại nước này đã tăng thêm 166 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 lên thành 1.339 người. Số ca nhiễm tại Hà Lan đã tăng 8%, lên 14.697 người.

Iran cũng ghi nhận những con số gia tăng mạnh trong 24 giờ qua, với 2.875 ca nhiễm mới và thêm 124 người chết, nâng tổng số ca nhiễm lên 50.468 và ca chết lên 3.160.

Canada có 11.131 người mắc Covid-19 (tăng gấp đôi trong 6 ngày qua), trong đó 161 người tử vong.

Theo Globe and Mail, dịch đã lây lan tới ít nhất 600 viện dưỡng lão ở Canada, gây áp lực lớn đối với các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu của đại dịch.

Mexico thông báo số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua đã tăng thêm 163 người, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 1.378 người, trong đó có 37 ca tử vong.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhiều quan chức cấp cao của Mexico đã có xét nghiệm dương tính với virus Covid-19, gồm 3 thống đốc bang và 2 nghị sỹ.

Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia, qua đó hàng loạt các biện pháp đã được áp dụng, gồm đình chỉ lập tức các hoạt động không thiết yếu trong khu vực công và tư nhân cho đến ngày 30-4, không tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị của hơn 50 người và tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Ngờ vực ở Trung Quốc:

Trung Quốc trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 81.589 và số ca chết lên 3.318.

“Các nhà tang lễ ở Vũ Hán mở cửa trở lại hôm 23-3. Bạn thấy rất đông người xếp hàng ở đó vì họ phải chờ 2 tháng phong tỏa. Ngoài số người chết vì virus corona còn có khoảng 10.000 người chết vì những lý do khác” - Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye nói.
Bắc Kinh cũng cực lực phản bác một báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ gửi cho Tổng thống Mỹ trước đó, kết luận rằng Trung Quốc đã che giấu mức độ bùng phát của Covid-19 ở nước này, báo cáo chưa đầy đủ cả về số ca nhiễm và số người chết.

Khi được hỏi về những bài báo ở Trung Quốc nói rằng ở Vũ Hán, số người chết thực sự vì căn bệnh này nhiều hơn số lượng được báo cáo, Đại sứ Lu Shaye nói trên kênh truyền hình BFM TV rằng Covid-19 giết chết khoảng 2.500 người, còn khoảng 10.000 người chết vì những nguyên nhân khác.

Các tin khác