Cập nhật Covid-19 chiều 3-4:

Người đã hồi phục phải giãn cách xã hội; con số thực có thể cao hơn 5-10 lần

(ĐTTCO) - Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày 3-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có thêm 16.481 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,03 triệu người.

Các nhân viên y tế Mỹ đang vận chuyển thi thể một bệnh nhân mắc Covid-19 tại bang New York. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên y tế Mỹ đang vận chuyển thi thể một bệnh nhân mắc Covid-19 tại bang New York. Ảnh: Reuters.

Số ca toàn cầu: Có 1.030.181 ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới và 54.194 ca tử vong (thêm 1.219 ca), 219.810 ca hồi phục.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao nhất vì Covid-19 trong 12 giờ qua, với 587 người, tổng cộng 10.935 ca. Tổng số ca nhiễm ở nước này tăng 5.645, lên 117.710 ca.

Mỹ có số ca tử vong mới cao thứ 2 trong 12 giờ qua, với 212 người. Tính đến 6 giờ chiều 3-4 (giờ Việt Nam), có 6.095 người đã chết ở Mỹ vì Covid-19, và 245.380 ca nhiễm (tăng 503 ca).

Mặc dù gần 90% dân số Mỹ đang sống dưới lệnh phong tỏa, nhưng các biện pháp đưa ra không đồng đều và thiếu hiệu quả. Hôm 2-4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết chỉ còn khoảng 6 ngày nữa là bang này rơi vào tình trạng “cháy máy thở”.

Iran trong 12 giờ qua có thêm 134 người chết, là nước có số ca tử vong tăng thêm cao thứ 2, nâng tổng số người chết lên 3.294. Nước này ghi nhận 2.715 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 53.183.

Bỉ 12 giờ qua ghi nhận thêm 1.422 ca nhiễm và 132 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 16.770 ca nhiễm và 1.143 ca tử vong.

Philippines tiếp tục là nước có số ca tử vong mới cao nhất ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, và châu Á nói chung, với 37 ca, lên 136 người. Nước này hiện có 3.018 ca nhiễm Covid-19.

Triều Tiên duy trì tình trạng khẩn cấp:

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Triều Tiên đã chuyển sang chế độ phòng dịch khẩn cấp từ ngày 24-1. Hiện Bình Nhưỡng thông báo không có bệnh nhân Covid-19 nào tại nước này.

Triều Tiên công bố tính đến ngày 27-3, khoảng hơn 10.000 người đã không phải cách ly nữa, trong đó khoảng 4.300 người ở các tỉnh Nam và Bắc Pyongan, hơn 1.430 người ở tỉnh Gangwon, hơn 2.630 người ở Chagang, các khu vực giáp Trung Quốc và Nga. Theo KCNA, hiện còn 500 người đang được cách ly.

Libya có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19:

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia Libya (NCDC) cho biết trong một tuyên bố hôm 2-4 rằng nước này đã báo cáo ca tử vong liên quan đến Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ 85 tuổi. Nước này hiện ghi nhận 11 ca nhiễm.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên tham chiến trong cuộc xung đột dân sự của Libya chấm dứt chiến sự nhằm tập trung ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục phải giữ khoảng cách xã hội:

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông tin rằng những người đã hồi phục nên tiếp tục thực hành các quy tắc giãn cách xã hội, vì cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu cách miễn dịch hoạt động với chủng coronavirus đặc biệt này.

Hancock và Thủ tướng Boris Johnson đều đã thử nghiệm dương tính với virus vào tháng trước.

Con số thực tế có thể cao hơn 5-10 lần:

Số ca mắc coronavirus thực sự trên toàn thế giới có thể cao hơn "5 đến 10 lần" so với 1 triệu ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận trên toàn cầu, Bộ trưởng Y tế của Úc Brendan Murphy cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

"Chúng tôi biết rằng việc đánh giá theo tỷ lệ tử vong, tỷ lệ xét nghiệm, ở nhiều quốc gia họ không phát hiện ra tất cả các trường hợp. Có một số quốc gia không có khả năng kiểm tra", ông Murphy nói. "Ở Úc, chúng tôi khá tự tin rằng xét nghiệm của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới".
Úc đã báo cáo 248 bệnh nhân mới vào thứ Sáu, nâng tổng số trên toàn quốc lên tới 5.224, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Tính đến ngày 2-4, Úc đã tiến hành hơn 270.000 xét nghiệm, theo Bộ Y tế.

Các tin khác