Đó là khẳng định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 20-2.
Theo AFP, sở dĩ IATA đưa ra con số ước tính thiệt hại đó dựa trên dự báo giảm 13% nhu cầu hành khách, đặc biệt là khách Trung Quốc trong năm nay do ảnh hưởng của Covid-19.
Giám đốc điều hành IATA, Alexandre de Juniac cho biết: “Đây sẽ là một năm rất khó khăn cho các hãng hàng không và điều quan trọng nhất là làm sao ngăn chặn sự lây lan của virus corona càng sớm càng tốt”.
Tuy nhiên IATA cũng dự đoán rằng, Covid-19 có một số điểm giống đại dịch SARS gần 2 thập niên trước nên cho dù hiện nay ảnh hưởng xấu đến các hãng hàng không toàn thế giới nhưng sau đó sẽ phục hồi nhanh chóng khi dịch qua đi.
IATA cũng dự đoán, các hãng hàng không tại thị trường nội địa của Trung Quốc ước tính sẽ mất khoảng 12,8 tỷ USD doanh thu, các nhà vận chuyển bên ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chịu thiệt hại 1,5 tỷ USD.
Các tin, bài viết khác
Nghiên cứu của Israel: Vaccine Pfizer-BioNTech có thể giúp chấm dứt đại dịch
Bỏ qua thách thức đạo đức, cơ quan phản gián Anh sẽ sử dụng AI chống lại gián điệp nước ngoài
Vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc đã đến Singapore, nhưng chưa được phê duyệt
Cuộc chiến kết thúc: Úc thông qua luật buộc Big Tech phải trả tiền tin tức
Đảo ngược lệnh cấm của ông Trump về thẻ xanh, ông Biden được lòng dân nhập cư
Cổ phiếu GameStop vừa tăng gấp đôi nhờ điều này
Dow Jones tăng hơn 400 điểm
Mark Zuckerberg nhượng bộ, nhưng 'ăn năn thì đã muộn rồi còn chi'?
Cấp phó Warren Buffett: Bitcoin 50.000USD và Tesla 1.000 tỷ USD là những điều tồi tệ
WHO: Trung Quốc “làm quá ít” trong điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2