BP kiện Hoa Kỳ vì bị cấm tham gia hợp đồng

Theo AFP, các tài liệu ngày 13/8 cho thấy hãng dầu khí BP đã đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ về việc cấm BP tham gia các hợp đồng liên bang sau thảm họa vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ở vịnh Mexico hồi năm 2010

Theo AFP, các tài liệu ngày 13/8 cho thấy hãng dầu khí BP đã đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ về việc cấm BP tham gia các hợp đồng liên bang sau thảm họa vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ở vịnh Mexico hồi năm 2010

Trong đơn kiện gửi tòa án liên bang ở Texas, BP cho hay lệnh cấm năm 2012 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), theo đó cấm hãng này tham gia kinh doanh với Chính phủ Hoa Kỳ , đã vượt quyền hạn của EPA và cấu thành tội lạm dụng quyền hạn.

 Theo nguồn tin, EPA đã công bố các đơn vị của BP không đủ tư cách vào tháng 11-2012 và tháng 1, tháng 2-2013 trong khi hai bên đang đàm phán về việc cho phép BP tiếp tục nhận các hợp đồng của Chính phủ Hoa Kỳ và thuê khai thác dầu mỏ.

Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của BP tại Vịnh Mexico năm 2010 đã khiến 11 người thiệt mạng, làm 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển, gây ô nhiễm các bãi biển thuộc năm bang duyên hải bờ Đông nước Hoa Kỳ, trong đó bang Lousiana và Mississippi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

 Diện tích dầu loang quá lớn đã đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của các loài sinh vật biển và toàn bộ hệ sinh thái ngập mặn của hai bang dọc Vịnh Mexico của Hoa Kỳ.

BP cho biết tập đoàn này đã phải chi 14 tỷ USD để làm sạch và khôi phục vùng biển bị ô nhiễm, đồng thời giải quyết hơn 300.000 đơn khiếu kiện với số tiền đền bù đến 11 tỷ USD nhằm phục hồi kinh tế tại Vịnh Mexico.

Các tin khác