Bangladesh nâng kim ngạch xuất khẩu dệt may

Theo Bộ Thương mại Bangladesh, quần áo may sẵn, bao gồm các sản phẩm dệt kim và dệt may, sẽ được Chính phủ ưu tiên đặc biệt nhằm đạt được mục tiêu xuất khẩu trong tài khóa 2013-2014 (bắt đầu từ tháng 7-2013 tới hết tháng 6-2014).

Sau khi hoạt động xuất khẩu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm tài khóa 2012-2013, Chính phủ Bangladesh đã nâng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong tài khóa 2013-2014 lên 30,05 tỷ USD, tức tăng trên 11% so với năm tài chính trước.

 Theo Bộ Thương mại Bangladesh, quần áo may sẵn, bao gồm các sản phẩm dệt kim và dệt may, sẽ được Chính phủ ưu tiên đặc biệt nhằm đạt được mục tiêu xuất khẩu trong tài khóa 2013-2014 (bắt đầu từ tháng 7-2013 tới hết tháng 6-2014).

 Kể từ đầu thập niên hiện nay, thu nhập từ hoạt động xuất khẩu hàng dệt may đã chiếm tới hơn 3/4 tổng nguồn thu hàng năm của quốc gia này và tăng lên 21,52 tỷ USD trong tài khóa 2012-2013.

 Cũng theo Bộ Thương mại Bangladesh, sự tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của nước này trong tài khóa 2012-2013 chủ yếu là nhờ nhu cầu tiêu thụ đồ may sẵn tại một số thị trường chủ chốt không suy giảm, bất chấp các vụ cháy và sập nhà máy may khiến hơn 1.100 công nhân ngành này thiệt mạng hồi tháng Tư năm nay, do cơ sở hạ tầng không đáp ứng đủ yêu cầu về an toàn lao động.

Các tin khác