Bán Viagra qua mạng

Pfizer, nhà sản xuất thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra, cảnh báo các loại Viagra giả đang được bán tràn lan trên mạng có thể chứa những thành phần độc hại như mực in và thuốc trừ sâu. Trong nỗ lực chống thuốc giả, Pfizer sẽ tự mình bán Viagra qua mạng. Động thái này có thể mở đầu cho một cuộc "cách mạng" về cách phân phối thuốc.

Pfizer, nhà sản xuất thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra, cảnh báo các loại Viagra giả đang được bán tràn lan trên mạng có thể chứa những thành phần độc hại như mực in và thuốc trừ sâu. Trong nỗ lực chống thuốc giả, Pfizer sẽ tự mình bán Viagra qua mạng. Động thái này có thể mở đầu cho một cuộc "cách mạng" về cách phân phối thuốc.

Nhà sản xuất Viagra thông báo sẽ bắt đầu bán sản phẩm của mình trực tiếp trên mạng nhằm chống lại nạn thuốc giả đang không ngừng gia tăng. Pfizer cho biết các bệnh nhân ở Hoa Kỳ với toa thuốc hợp lệ sẽ có thể mua thuốc "xịn" với giá 25USD/viên từ trang web Viagra.com.

Thuốc thật có giá cao hơn đáng kể so với các phiên bản giả mạo nhưng Pfizer cho biết người dùng sẽ được đảm bảo chất lượng. Động thái của Pfizer được các hãng dược khác theo dõi với sự quan tâm đặc biệt vì theo truyền thống, các nhà sản xuất thuốc không bán trực tiếp cho bệnh nhân mà bán cho đại lý bán sỉ để phân phối cho các bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc. Nếu ý tưởng của Pfizer thành công, các công ty khác có thể làm theo với tất cả các sản phẩm từ thuốc giảm cân cho tới thuốc ngủ.

Ra mắt vào năm 1998, với sự lăng-xê của làn sóng quảng cáo thể hiện những người đàn ông trung niên, trong đó có ngôi sao bóng đá Pele và thượng nghị sĩ Bob Dole, nói về chứng "ED" (rối loạn cương dương), Viagra đã trở thành một hiện tượng "thần dược cho phái mạnh" trên toàn cầu.

Năm 2000, Viagra chiếm 90% tổng doanh số thuốc ED. Tuy nhiên, sau đó, doanh số Viagra bị tổn thương bởi sự xuất hiện của các đối thủ như Cialis và Levitra cũng như sự bùng nổ thuốc giả trên toàn thế giới. Pfizer cho biết doanh thu Viagra đã giảm 7% trong 3 tháng đầu năm nay còn 461 triệu USD.

Giám đốc Bộ phận chăm sóc cơ bản của Pfizer, Victor Clavelli, cho biết: "Mỗi năm có gần 24 triệu lượt tìm kiếm Viagra trên mạng. Bằng cách cung cấp cho các quý ông phương thức tiếp cận ED một cách thuận tiện và lựa chọn mua Viagra hợp pháp online, chúng tôi hy vọng Pfizer sẽ giúp hạn chế việc lưu hành các loại thuốc ED giả".

"Thần dược" Viagra.

"Thần dược" Viagra.

Matthew Bassiur, Phó Chủ tịch An ninh toàn cầu của Pfizer, nói: "Mặc dù chúng ta đã thấy các loại thuốc giả được sản xuất trong điều kiện bẩn thỉu và tồi tệ, nhưng một số người vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm mà chúng gây ra đối với sức khỏe và sự an toàn của họ.

Các thành phần hoạt chất trong thuốc giả thường không đúng hoặc liều lượng không chuẩn xác, cũng như tiềm tàng các độc chất nguy hiểm. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã phát hiện trong các mẫu Viagra giả có chứa những thứ nguy hại như thuốc trừ sâu, bột tấm ốp tường, sơn thương mại và mực máy in. Những phát hiện này thúc đẩy chúng tôi tiếp tục những nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn những kẻ bất lương".

Trong năm 2011, Pfizer đã tiến hành phân tích hóa học các loại thuốc được quảng cáo là "Viagra của Pfizer" mua từ 22 trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho cụm từ "mua Viagra". Nghiên cứu cho thấy khoảng 80% những viên thuốc là giả. Các hiệu thuốc trực tuyến quảng cáo thuốc của họ là những phiên bản generic của Viagra. Nhưng sự thật là không có thuốc generic Viagra vì các bằng sáng chế của Pfizer cho phép đại gia này độc quyền Viagra ở Hoa Kỳ đến năm 2020 và trong nhiều năm sau đó ở các nước khác.

Các tin khác