Bán ma túy bằng… thức ăn cho chó

(ĐTTCO) - Một cô gái 22 tuổi ở Wisconsin (Hoa Kỳ) đã bị bắt sau khi dùng thức ăn cho chó để giả heroin đem bán.

(ĐTTCO) - Một cô gái 22 tuổi ở Wisconsin (Hoa Kỳ) đã bị bắt sau khi dùng thức ăn cho chó để giả heroin đem bán.

Theo cảnh sát, Megan Meyer đã lấy thức ăn khô cho chó đem nghiền thành bột rồi bán như heroin. Cô ta cũng dùng thuốc aspirin để giả thuốc giảm đau Percocet. Tuy nhiên, xui xẻo đã đến với Mayer khi bán nhầm khách hàng là một tay chỉ điểm của cảnh sát. Người này đã giao tất cả những thứ “thuốc” mua từ Mayer cho cảnh sát vào ngày 18-11.

Sau khi phân tích, cảnh sát đã xác định loại “ma túy” Mayer đem bán hoàn toàn không phải heroin. Khi được hỏi có bao giờ bán ma túy trước đây không, Mayer nói đã từng bán thuốc giả cho một người đàn ông hồi tháng 11. Cô cho biết đã bán thuốc giả vì “thấy ghét”, sau khi người đó ăn trộm một chiếc ghế xe hơi của cô.

Dù không phải bán ma túy, nhưng Meyer có thể đối mặt án tù 6 năm với tội danh mua bán thuốc giả.

 (Theo  Metro)

Các tin khác