​Afghanistan gia nhập WTO

Đại diện Mohammad Khan của Afghanistan (trái) bắt tay với tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo Ảnh: AFP

(ĐTTCO) - Afghanistan ngày 17-12 chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để thúc đẩy kinh tế và xây dựng hòa bình tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

 Đại diện Mohammad Khan của Afghanistan (trái) bắt tay với tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo Ảnh: AFP

 Đại diện Mohammad Khan của Afghanistan (trái) bắt tay với tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo Ảnh: AFP

AFP cho biết Afghanistan chính thức trở thành thành viên của WTO sau khi các bộ trưởng của khối đồng thuận trong cuộc họp tại thủ đô Nairobi, Kenya.

Quan chức chính phủ cấp cao của Afghanistan Khan Rahmani tuyên bố trước hội nghị tại Kenya rằng đây mà một sự kiện "mang tính lịch sử" và rằng tư cách thành viên WTO là "một phần trong các mục tiêu chiến lược của chúng tôi để tiến đến sự ổn định kinh tế và hòa bình".

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo cho biết ông rất "vui mừng" chào đón Afghanistan.

Trước đó một ngày Liberia cũng gia nhập WTO theo cùng nghi thức tại hội nghị ở Nairobi.

Các tin khác