500 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói

(ĐTTCO) - Ngày 9-4, Tổ chức Oxfam công bố báo cáo cho thấy, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các nền kinh tế thế giới có thể đẩy khoảng nửa tỷ người rơi vào tình trạng nghèo đói.

Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Tanout, nam Niger. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Tanout, nam Niger. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Oxfam cho rằng, dù ở bất kỳ kịch bản nào, tỷ lệ nghèo đói đều có thể tăng và điều này có thể khiến một số quốc gia trở lại mức nghèo cách đây 3 thập niên. Để giảm bớt tác động của dịch bệnh, Oxfam đề xuất kế hoạch hành động 6 điểm, trong đó có cung cấp các khoản trợ cấp tiền mặt; cứu trợ các cá nhân và doanh nghiệp cần thiết; kêu gọi xóa nợ; hỗ trợ nhiều hơn từ IMF và tăng viện trợ… 

Ước tính, cần phải huy động ít nhất 2.500 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, theo số liệu của Chương trình Lương thực thế giới (WEP) của Liên hiệp quốc vừa công bố, hơn một nửa dân số Zimbabwe đang đối mặt với nạn đói, trong đó khoảng nửa triệu người rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng.

Các tin khác