Việt Nam nhận 16,7 tỷ USD kiều hối trong năm 2019

(ĐTTCO)-Theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới, trong năm 2019, kiều hối chuyển về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm 2018, đưa mức bình quân năm trong giai đoạn 2016-2019 lên cao hơn 2,33 lần mức tương ứng của giai đoạn 1999-2015 và cao gấp 34,7 lần mức tương ứng của giai đoạn 1993-1998. 
Việt Nam nhận 16,7 tỷ USD kiều hối trong năm 2019
Như vậy, lượng kiều hối về Việt Nam đã gần như liên tục tăng qua các năm, chỉ giảm vào năm 2009 do là năm đầu của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Riêng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, năm 2019, lượng kiều hối về TPHCM đạt 5,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2018. Trong đó, chỉ trong 3 tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về TPHCM chiếm gần 30% lượng kiều hối của cả năm.

Thống kê của cơ quan này cũng cho thấy, 72% lượng kiều hối chuyển về đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; gần 22% lượng kiều hối đầu tư vào bất động sản và số còn lại hỗ trợ người thân. 

Các tin khác