3,6 tỷ lượt khách đi bằng máy bay năm 2016

Các hãng hàng không trên thế giới sẽ phục vụ tới 3,6 tỷ lượt khách vào năm 2016, nhiều hơn so với 2,8 tỷ lượt năm 2011.

Các hãng hàng không trên thế giới sẽ phục vụ tới 3,6 tỷ lượt khách vào năm 2016, nhiều hơn so với 2,8 tỷ lượt năm 2011.

Đây là dự báo do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 6-12 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo đánh giá của các chuyên gia IATA, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên thế giới sẽ tăng 5,3%/năm, chủ yếu là trên các chuyến bay nội địa và tập trung phần lớn ở các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Trung Quốc là quốc gia có lượng hành khách đi lại bằng máy bay nhiều nhất, chiếm 193 triệu trong tổng số 831 triệu lượt khách gia tăng vào năm 2016.

Theo báo cáo trên, từ nay đến năm 2016, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Pháp vẫn là các thị trường hàng không lớn nhất, trong khi lượng vận chuyển hành khách hàng không nội địa tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới (tính cả năm 2012) sẽ thuộc về các nước Kazakhstan (22,5%), Ấn Độ (13,1%), Trung Quốc (10,1%).

Nếu tính riêng trong năm 2016, năm nước có lượng hành khách sử dụng đường bay nội địa nhiều nhất là Hoa Kỳ (710,2 triệu lượt), Trung Quốc (415 triệu lượt), Brazil (118,9 triệu lượt), Ấn Độ (107,2 triệu lượt) và Nhật Bản (93,2 triệu lượt).

Trong khi đó, tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không cũng sẽ tăng khoảng 3%/năm, và đạt 34,5 triệu tấn đến năm 2016.

Tổng Giám đốc IATA Tony Tyler cho biết ngành vận tải hàng không đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thế giới thông qua việc bảo đảm doanh thu hàng năm ở mức 2,2 tỷ USD và duy trì 57 triệu việc làm.

Ông Tyler khẳng định "mặc dù tình hình kinh tế hiện nay vẫn bất ổn, song nhu cầu phát triển mạng lưới vận tải hàng không trong tương lai vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là một tin tốt lành đối với nền kinh tế toàn cầu."

IATA hiện có 240 công ty thành viên, bảo đảm 84% lượng vận chuyển quốc tế.

Các tin khác