Ngày 27-9: Giá USD tự do hạ nhiệt

Trưa 27- 9, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Trung (Hà Nội) báo giá thu gom ở 21.240 đồng, bán ra 21.270 đồng. Một số điểm kinh doanh khác báo giá mua chỉ 21.230 đồng, bán 21.270 đồng, rẻ hơn ngày hôm qua 20 đồng cả chiều mua và bán.

Tại một số cửa hàng vàng bạc có dịch vụ kinh doanh ngoại tệ khác trong khu vực Cầu Giấy, Ba Đình… mua bán đồng bạc xanh phổ biến ở 21.230- 21.270 đồng.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ tại phố Hà Trung cho biết, thời điểm này, vẫn như mọi năm, nhu cầu đôla của người dân và một số doanh nghiệp đang “nóng” lên. Do đó, với các khoản từ 10.000 USD trở lên, người mua có thể được bớt 5 đồng mỗi USD. Chẳng hạn, mức giá hiện tại là 21.270 đồng bán ra, mua từ 10.000 USD trở lên, giá sẽ chỉ còn 21.265 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, ở bảng niêm yết, giá USD vẫn phổ biến 20.810-20.830 đồng mua vào, bán ra kịch trần 20.834 đồng. Còn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, giá không đổi từ nhiều ngày nay: 20.600 đồng thu mua, 20.834 đồng bán ra.

Tuy nhiên, những đơn vị có nhu cầu mua USD từ ngân hàng, đều không dễ dàng để tiếp cận nguồn ngoại tệ này. Cán bộ tín dụng một nhà băng lớn trong cung ứng USD đến doanh nghiệp, cá nhân cho hay, thời điểm này, không phải đơn hàng nào cũng sẵn sàng được đáp ứng. Nguyên nhân là nguồn cung đang khó khăn.

Ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng giám đốc Vietinbank (CTG), cho rằng nguồn cung USD hiện nay không thiếu. Việc đồng tiền này tăng giá trong một vài ngày vừa qua, có thể xuất phát từ tâm lý người dân, doanh nghiệp cuối năm phải mua USD để trả nợ các khoản vay ngoại tệ. Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các doanh nghiệp nhập vàng cũng có một phần tác động lên tỷ giá.

Thực tế, thời gian vừa qua, “chợ đen” đôla vẫn song song tồn tại với giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng. Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước có lệnh cấm đối với hoạt động mua bán USD tự do, thời gian đầu, một số điểm kinh doanh chấp hành nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại hoạt động trở lại, chỉ bớt sôi động và công khai so với trước.

Theo chủ một tiệm vàng trên quốc lộ 32 (Hà Nội), buổi sáng, chỉ khoảng 9h, hầu hết các tiệm đã có đầy đủ bảng giá để thông báo đến khách hàng. Với các khoản từ 5.000 USD trở lên, nhân viên có thể giao tiền tận nhà cho khách.

Các tin khác