NĐT nước ngoài trở lại thị trường trái phiếu

Trong vòng một năm trở lại đây, khối NĐT nước ngoài đã mua ròng 6.000 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong vòng một năm trở lại đây, khối NĐT nước ngoài đã mua ròng 6.000 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Nguồn: Internet 
Nguồn: Internet 

Sở GDCK Hà Nội cho biết, điểm sáng đáng ghi nhận trên thị trường trái phiếu gần đây là đối tượng NĐT được mở rộng hơn với sự tham gia của các quỹ nước ngoài, các công ty bảo hiểm, đặc biệt là đã thu hút được sự tham gia trở lại của các ngân hàng nước ngoài có uy tín như HSBC, Deutsche Bank, Standard Charted Bank, ANZ Chi nhánh Hà Nội, BNP Paribas…

Trên thị trường sơ cấp, trong tháng 5 và 6-2011, khối NĐT nước ngoài đã mua hơn 5.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, một con số đáng ghi nhận trong bối cảnh 4 tháng đầu năm 2011, khối NĐT nước ngoài gần như không tham gia đấu thầu.

Trên thị trường thứ cấp, tính trong 1 năm trở lại đây (24-9-2010 đến 31-8-2011), giá trị giao dịch bán và mua của NĐT nước ngoài lần lượt đạt hơn 14.000 tỷ đồng và hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương là 17% và 24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

So với năm 2010, mức độ giao dịch của NĐT nước ngoài tiếp tục được giữ vững, trong đó, NĐT nước ngoài mua bán chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn dưới 1 năm và từ 1 - 3 năm, các kỳ hạn dài tỷ trọng giao dịch rất nhỏ.

Các tin khác