Theo Moody’s, tỷ lệ nợ xấu của ACB đã giảm từ 2,99% vào cuối năm 2016 xuống 0,95% vào cuối năm 2017, chủ yếu nhờ việc bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC), và tỷ lệ nợ xấu của MB đã giảm từ 4,7% xuống 2,9%, nhờ việc bán khoản nợ xấu 3.400 tỷ đồng cho VAMC.
Đối với Techcombank, tỷ lệ vốn lõi của ngân hàng (TCE) trên tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) tăng từ 9% năm 2016 lên 14,5% năm 2017, qua đó trở thành ngân hàng có dự phòng vốn lõi lớn nhất trong số 16 ngân hàng tại Việt Nam.
Ngoài 3 ngân hàng trên, Moody’s cũng nâng bậc xếp hạng phát hành và tiền gửi nội-ngoại tệ dài hạn của VPBank lên B2, với triển vọng từ ổn định lên tích cực và điều chỉnh BCA của ngân hàng này từ B3 lên B2, nhờ mức lợi nhuận cao và sự cải thiện của vốn đệm.
Các tin, bài viết khác
Cơ cấu lại các khoản nợ, hỗ trợ DN khó khăn phục hồi
Các TCTD dự báo tín dụng năm 2021 tăng 14,7%
Nhiều nhà băng tự tin kế hoạch lợi nhuận
Thị trường tài chính: Tăng khả năng ứng phó các cú sốc trong và ngoài
Tái cấp vốn 0% đối với TCTD cho Vietnam Airline vay
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được cơ cấu nợ đến cuối năm 2021
Hệ thống tiền tệ tiếp theo như thế nào?
Những vấn đề làm xói mòn hệ thống tiền tệ toàn cầu
Chu kỳ giảm giá của đồng USD?
Thông tin mới về hoàn thuế giá trị gia tăng