Chống sai phạm, tham nhũng trong NH

(ĐTTC) - Ngày 30-11 tại TPHCM, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức hội nghị chuyên đề về chống sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

(ĐTTC) - Ngày 30-11 tại TPHCM, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức hội nghị chuyên đề về chống sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Phó Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc dự hội nghị về phòng chống sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Phó Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc dự hội nghị về phòng chống sai phạm,
tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, những năm qua hoạt động tài chính, ngân hàng diễn ra sôi động, góp phần rất quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát.

Bên cạnh những mặt tích cực, những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế tình hình tội phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Báo cáo nêu rõ những hành vi phạm tội đặc trưng thường gặp của nhóm đối tượng phạm tội là cán bộ ngân hàng, nhóm đối tượng phạm tội ngoài ngân hàng, đồng thời nêu lên những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tội phạm, tham nhũng và công tác PCTN trong lĩnh vực ngân hàng.

Báo cáo xác định PCTN trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng là công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN hiện nay.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục đưa hoạt động tín dụng, ngân hàng thành một trong những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung chỉ đạo PCTN trong nhiệm kỳ 2011-2015 và trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những năm qua hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động tín dụng, ngân hàng còn thấp, một số tổ chức, đơn vị và cá nhân chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến sai phạm, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, tham nhũng và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Cụ thể NHNN sớm báo cáo Chính phủ Đề án tái cơ cấu hệ thống NHTM. Các ngân hàng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng khâu tuyển chọn, đề bạt quản lý cán bộ; kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác hoặc loại ra khỏi tổ chức, đơn vị đối với những cán bộ có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, ngân hàng; xây dựng và thực hiện quy chế công khai, minh bạch thông tin.

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, tội phạm, tham nhũng.

Các cơ quan chức năng như kiểm toán, thanh tra, công an coi công tác quản lý hoạt động tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ chung, phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng bảo đảm an ninh tiền tệ, hoạt động tín dụng, ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Các tin khác