Theo đó, bệnh ung thư có xu hướng gia tăng ở Việt Nam. Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, năm 2018 nước ta có khoảng 165.000 ca ung thư mới mắc, gần 115.000 trường hợp tử vong và hơn 300.0000 người đang phải chung sống với căn bệnh này.
Tuy nhiên, sự tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ đã và đang mang lại nhiều giải pháp điều trị hiệu quả, giúp cho bệnh nhân không chỉ kéo dài sự sống mà còn cải thiện chất lượng sống trong và sau khi điều trị. Một số ung thư hoàn toàn có thể khống chế nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp.
Tại hội thảo lần này, các giáo sư, bác sĩ hàng đầu về chữa trị ung thư quốc tế và trong nước đã cùng thảo luận về những tiến bộ của phương pháp xạ trị. Theo PSG Noel Aherne, bác sĩ, nhà nghiên cứu ung thư người Australia thì những năm gần đây nhiều bệnh nhân không cần phẫu thuật nhưng vẫn điều trị bệnh tốt nhờ những tiến bộ trong xạ trị. Các phương pháp xạ trị đang có độ chính xác ngày càng cao, có cả phần mềm giúp bác sĩ tính toán liều xạ trị cho bệnh nhân…
Cũng nói về xạ trị, nữ bác sĩ ung thư người Pháp Basma M’Barek – Trưởng Trung tâm điều trị ung thư hy vọng, Bệnh viện FV đã nói kỹ hơn về phương pháp xạ trị điều biến liều kỹ thuật số (VMAT). Phương pháp này định vị chính xác hình dạng và kích thước của khối u, từ đó có thể tính toán liều xạ tối ưu nhất để tia xạ tiêu diệt được khối u mà không làm tổn hại mô lành xung quanh, nhờ vậy hạn chế tối đa tác dụng phụ ở bệnh nhân.
Ngay tại trung tâm hy vọng của FV nhiều bệnh nhân ung thư vòm hầu và thanh quản nhờ điều trị bằng kỹ thuật VMAT đã đạt được hiệu quả điều trị tối ưu đồng thời vẫn bảo tồn được các mô lành xung quanh. Bệnh nhân sau điều trị vần có thể nói chuyện, ăn uống bình thường, đảm bảo chất lượng sống.
Tại hội thảo, các bác sĩ đã cùng nhau chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong điều trị ung thư trên thế giới và ở Việt Nam.
Tuy nhiên, sự tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ đã và đang mang lại nhiều giải pháp điều trị hiệu quả, giúp cho bệnh nhân không chỉ kéo dài sự sống mà còn cải thiện chất lượng sống trong và sau khi điều trị. Một số ung thư hoàn toàn có thể khống chế nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp.
Tại hội thảo lần này, các giáo sư, bác sĩ hàng đầu về chữa trị ung thư quốc tế và trong nước đã cùng thảo luận về những tiến bộ của phương pháp xạ trị. Theo PSG Noel Aherne, bác sĩ, nhà nghiên cứu ung thư người Australia thì những năm gần đây nhiều bệnh nhân không cần phẫu thuật nhưng vẫn điều trị bệnh tốt nhờ những tiến bộ trong xạ trị. Các phương pháp xạ trị đang có độ chính xác ngày càng cao, có cả phần mềm giúp bác sĩ tính toán liều xạ trị cho bệnh nhân…
Cũng nói về xạ trị, nữ bác sĩ ung thư người Pháp Basma M’Barek – Trưởng Trung tâm điều trị ung thư hy vọng, Bệnh viện FV đã nói kỹ hơn về phương pháp xạ trị điều biến liều kỹ thuật số (VMAT). Phương pháp này định vị chính xác hình dạng và kích thước của khối u, từ đó có thể tính toán liều xạ tối ưu nhất để tia xạ tiêu diệt được khối u mà không làm tổn hại mô lành xung quanh, nhờ vậy hạn chế tối đa tác dụng phụ ở bệnh nhân.
Ngay tại trung tâm hy vọng của FV nhiều bệnh nhân ung thư vòm hầu và thanh quản nhờ điều trị bằng kỹ thuật VMAT đã đạt được hiệu quả điều trị tối ưu đồng thời vẫn bảo tồn được các mô lành xung quanh. Bệnh nhân sau điều trị vần có thể nói chuyện, ăn uống bình thường, đảm bảo chất lượng sống.
Tại hội thảo, các bác sĩ đã cùng nhau chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong điều trị ung thư trên thế giới và ở Việt Nam.
Các tin, bài viết khác
Xử lý phù nề, vết bầm do chấn thương phần mềm
Đua nhau mở ngành sức khỏe
Dự phòng đột quỵ
Suýt mất mạng vì tự ý đắp thuốc nam khi bị cua cắp
Thanh niên nhập cảnh 'chui' ở quận 9 dương tính COVID-19
25/27 người tiếp xúc gần thanh niên mắc COVID-19 ở quận 5 âm tính lần 1
Đã tìm thấy người thứ 3 nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1.451
Nữ hành khách ở Đồng Tháp đi cùng xe BN1440 dương tính SARS-CoV-2
Đã tìm được tài xế chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh 'chui'
Phong tỏa chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5) vì có người nghi mắc Covid-19