Hà Nội chi hơn 300 tỷ đồng hạ cốt đê, xây cầu vượt

(ĐTTCO)-Hà Nội sẽ hạ cốt đê Nghi Tàm (Hữu Hồng) và làm cầu vượt qua nút giao An Dương nhằm giải quyết ùn tắc cho nút giao An Dương - Thanh Niên cho hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng.
 
Hà Nội chi hơn 300 tỷ đồng hạ cốt đê, xây cầu vượt

Chiều 20-6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết như trên.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Chí Cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, đơn vị thi công sẽ thay một phần đê đất bằng tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L cao 2,6m, rộng 1m, dài khoảng 1.100m.

Tường chắn có chân móng đảm bảo chống trượt. Chức năng và cao trình đê được giữ nguyên nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ lụt.

Cầu vượt An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m, xây dựng theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm. Đường Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ rộng khoảng 31 - 36m.

Dự kiến hai công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 7-2017, hoàn thành sau 7,5 tháng.

Các tin khác