Điều chỉnh quy hoạch khu du lịch, biệt thự đầm Thị Nại

(ĐTTCO)-Ngày 2-1, ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ban hành quyết định đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại, do Công ty CP Thị Nại Eco Bay (Eco Bay) làm chủ đầu tư.
Dự án biệt thự Thị Nại Eco Bay
Dự án biệt thự Thị Nại Eco Bay

Theo đó, dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại được điều chỉnh từ chức năng biệt thự đất ở thành biệt thự nghỉ dưỡng để phục vụ du lịch, chức năng sử dụng đất là thương mại, dịch vụ; điều chỉnh giảm đất xây dựng biệt thự, tăng đất sử dụng làm dịch vụ du lịch.

Cụ thể, diện tích công trình đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng sẽ giảm xuống với tỷ lệ 24,65%. Điều chỉnh tầng cao tối đa của các biệt thự từ 3 - 5; khu khách sạn, văn phòng với chiều dài công trình dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp là 142m, điều chỉnh từ 5 tầng thành 12 tầng.

UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương bổ sung hơn 1.898m2 và diện tích bờ, ao hồ nằm trong hành lang thoát lũ để chỉnh trang, cải tạo dòng chảy của nhánh sông qua cầu Hà Thanh 3…

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, từ khi dự án khu du lịch sinh thái biệt thự đầm Thị Nại triển khai đã phát sinh bất cập, tác động đến môi trường sinh thái và sinh kế của ngư dân ven đầm Thị Nại.

Giữa tháng 10-2019, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi quyết định cho thuê đất, giao đất đối với Eco Bay vào năm 2018 vì quy hoạch ban đầu không phù hợp, phát sinh bất cập cần được điều chỉnh lại, không cho phép xây dựng khu dân cư, đô thị lớn.

Các tin khác