Di dời hàng cây đường Phạm Ngũ Lão để xây cầu vượt

(ĐTTCO) - Hàng cây xanh trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần ngã sáu Q.Gò Vấp, TP.HCM đang bị cắt hết cành khiến người dân địa phương thắc mắc.
 
Hàng cây trên đường Phạm Ngũ Lão đã được cắt tán, cành để bứng gốc dời đi nơi khác
Hàng cây trên đường Phạm Ngũ Lão đã được cắt tán, cành để bứng gốc dời đi nơi khác

Ông Võ Khánh Hưng, giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3, cho biết việc cắt tán, cành cây tại khu vực trên để bứng, di dời cây lấy không gian xây cầu vượt bằng thép tại nút giao ngã sáu Q.Gò Vấp.

“Việc cắt tán, cành được triển khai trước khi bứng cây từ 3-4 ngày. Việc bứng gốc cây dự kiến thực hiện trong vòng 10 ngày. Sau khi dự án xây cầu hoàn thành sẽ cho tái lập mảng xanh tại khu vực trên” - ông Hưng cho biết.

Di dời hàng cây đường Phạm Ngũ Lão để xây cầu vượt ảnh 1  Phối cảnh cầu vượt Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh
- Trước đó, ngày 7-6, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã phát lệnh khởi công cầu vượt đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh, thuộc dự án xây dựng nút giao thông ngã sáu Gò Vấp. 

Theo đó, sẽ xây nhánh cầu vượt dài 274 m, rộng 6m, cải tạo hệ thống thoát nước, lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng cây xanh…

Theo kế hoạch công trình xây dựng cầu vượt này sẽ hoàn thành sau 175 ngày thi công.

Ông Trịnh Linh Phương - phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 cho biết đã yêu cầu nhà thầu bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Trước đó, vào giữa tháng 1-2017, dự án xây dựng nút giao thông ngã sáu Gò Vấp có tổng mức đầu tư 405 tỉ đồng đã thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm. Sau đó công trình đã tạm dừng thi công chờ đền bù giải tỏa và đến nay mới thi công nhánh cầu vượt Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh. 

Các tin khác