Vì sao FED tăng lãi suất 6 lần trong 3 năm?

(ĐTTCO)-Giới phân tích cho rằng, tăng trưởng việc làm là một trong những lý do khiến FED tăng lãi suất.
FED đã tăng lãi suất 6 lần trong vòng 3 năm qua. (Ảnh minh họa: KT)
FED đã tăng lãi suất 6 lần trong vòng 3 năm qua. (Ảnh minh họa: KT)

"Bơm" thêm tiền vào nền kinh tế

Như dự báo của giới chuyên gia tài chính-ngân hàng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất USD từ mức 1,5% lên 1,75% sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày (20-21/3).

Đây là lần thứ 6 FED tuyên bố tăng lãi suất trong vòng 3 năm nhằm kích thích tăng trưởng nền kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng, và cũng là sự thay đổi đầu tiên trong chính sách tiền tệ dưới thời tân Chủ tịch FED Jerome Powell do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.

Lãi suất USD được FED tăng từ mức gần bằng 0 năm 2008 lên 1,75% ở thời điểm hiện nay. Động thái nâng lãi suất của FED phản ánh sự đi lên của nền kinh tế số 1 thế giới.

Sau gần một thập kỷ duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định tăng dần lãi suất kể từ năm 2015. Mục đích của FED là kích thích người dân cho vay để "rót" thêm tiền vào nền kinh tế. 

Tăng trưởng việc làm 

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng, tăng trưởng việc làm là một trong những lý do khiến FED tăng lãi suất.

Kể từ năm 2015, trung bình mỗi tháng Mỹ đã có thêm 197.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệm duy trì ở mức thấp là 4,1% trong vòng 5 tháng qua - mức thấp nhất kể từ năm 2001.

Bên cạnh đó, cho dù kinh tế Mỹ tăng trưởng khá nhưng lạm phát vẫn ở mức thấp. Sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế dẫn đầu thế giới luôn ở mức ổn định, thậm chí còn được dự báo khá tươi sáng trong tương lai. Song, con số lạm phát của Mỹ vẫn luôn ở mức dưới 2% trong nhiều năm liền.

Các nhà hoạch định chính sách đã quyết định đẩy lãi suất đi lên bởi họ tin tưởng rằng kinh tế tăng trưởng thì lạm phát cũng tăng theo, để đạt mục tiêu chạm đến mức 2% như đã đề ra.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng, việc điều chỉnh lãi suất cho thấy FED đang nhìn vào những số liệu lạc quan của kinh tế Mỹ. Dự báo, sẽ còn khởi sắc hơn nữa trong năm nay và năm tới nhờ chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump.

Tuy vậy, người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới cũng bày tỏ lo ngại về chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump bởi nó có thể trở thành một mối lo đối với các doanh nghiệp.

FED dự tính lãi suất cơ bản đồng USD sẽ đạt mức 2,9% đến cuối năm 2019 và 3,4% vào năm sau đó.

Các tin khác