TPHCM: Thu nhập bình quân 4.000 USD

Ngoài những vấn đề "nóng" như trộm cướp táo tợn, quy hoạch treo, ùn tắc giao thông... sẽ được mổ xẻ tại nghị trường, tại kỳ họp HĐND TP HCM kỳ này, thành phố cũng phấn đấu đạt bình quân đầu người 4.000 USD.

Ngoài những vấn đề "nóng" như trộm cướp táo tợn, quy hoạch treo, ùn tắc giao thông... sẽ được mổ xẻ tại nghị trường, tại kỳ họp HĐND TP HCM kỳ này, thành phố cũng phấn đấu đạt bình quân đầu người 4.000 USD.

Sáng 4-12, HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp cuối cùng trong năm 2012.

Nhìn nhận năm 2012 kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn nhưng thành phố đã duy trì được tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, song Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng vẫn còn 6 chỉ tiêu quan trọng chưa đạt được, mà nếu không cải thiện được sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ và chỉ tiêu chung của cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND cũng đánh giá an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, "tội phạm cướp giật gần đây táo tợn và tàn bạo hơn làm nhân dân rất lo lắng, bất bình".

Về lĩnh vực kinh tế, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biế, thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, góp phần kiềm chế lạm phát. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm ước đạt hơn 595.000 tỷ đồng, tăng 9,2%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2011, nhưng xét trong bối cảnh bị ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới thì kết quả này được UBND TP đánh giá là con số tích cực, gấp 1,77 lần so với cả nước (dự tính đạt 5,2%).

Có 24/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2012. 6 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước; tổng kim ngạch xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô); thu ngân sách trên địa bàn; số lao động được tạo việc làm mới, diện tích nhà ở bình quân đầu người.

UBND TP HCM cũng đã trình HĐND TP 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013. Trong đó có một số chỉ tiêu kinh tế gồm: tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự kiến tăng 9,5-10%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/người; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến khoảng 248.500-255.000 tỷ đồng, bằng 36-37% GDP, tốc độ kim ngạch xuất khẩu là 13%; chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của cả nước...

Các chỉ tiêu còn lại thuộc lĩnh vực xã hội và môi trường, trong đó UBND TP HCM xác định bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Theo đó, UBND TP đặt ra chỉ tiêu sẽ giải quyết viêc làm cho 265.000 người; đào tạo việc làm mới cho 120.000 người; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 4,8%; số giường bệnh trên 10.000 dân là 42 giường, số bác sĩ là 14 bác sĩ; tiếp tục kéo giảm thêm 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương so với năm 2012.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ phấn đấu có hơn 14.000 hộ vượt chuẩn nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32% tổng hộ dân. Phấn đấu cấp 250.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo. Miễn giảm học phí năm 2013 cho 60.000 trường hợp con em hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 20 tỷ đồng...

Để đạt được những mục tiêu này, theo UBND TP HCM giải pháp chủ yếu là phải tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tập trung nguồn lực tái thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường.

Trong đó, đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng, quản lý vàng và ngoại hối như phạt tiền ở mức cao, hạn chế một số nghiệp vụ, tạm ngưng phát triển chi nhánh, phòng giao dịch...

Tại kỳ họp lần này, UBND TP cũng đã gửi đến HĐND 6 tờ trình gồm kế hoạch đầu tư xây dựng 2013-2015 và nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố (hơn 42.000 tỷ đồng); kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan tổ chức, hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013; bảng giá đất năm 2013 theo hướng giữ nguyên, không thay đổi nhiều so với năm 2012; phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường; Điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông (quận 12) và tờ trình về việc giới thiệu bầu cử bổ sung ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT làm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP HCM Khóa VIII sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 7-12, trong đó HĐND TP dành cả ngày 6-12 để các đại biểu chất vấn và lãnh đạo các sở ngành trả lời chất vấn.

Các tin khác