Tây Ban Nha chính thức xin cứu trợ tài chính

Tây Ban Nha hôm qua 3-12 chính thức xin giải ngân gần 40 tỷ euro từ gói cứu trợ của châu Âu để tái cấp vốn cho ngân hàng gặp khó khăn.
 

Tây Ban Nha hôm qua 3-12 chính thức xin giải ngân gần 40 tỷ euro từ gói cứu trợ của châu Âu để tái cấp vốn cho ngân hàng gặp khó khăn.

Thông cáo của Bộ kinh tế Tây Ban Nha cho biết, khoản tiền 37 tỷ euro (51,4 tỷ USD) này sẽ dùng để bơm vốn cho 4 ngân hàng quốc doanh gồm Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco và thêm 2,5 tỷ euro cấp cho ngân hàng mua bán nợ xấu vào khoảng ngày 12-12.

Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (eurozone) có thể thông qua kế hoạch giải ngân này vào hôm nay khi nhóm họp tại Brussels.

Ngành ngân hàng Tây Ban Nha chịu thua lỗ nặng do các khoản cho vay mua nhà đất khi bong bóng bất động sản bùng vỡ.

Theo số liệu thống kê hồi tháng 9 từ ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của nước này là 10,7%. Trong khi đó, từ tháng 7 đến tháng 9, gần 30% doanh nghiệp phá sản thuộc ngành xây dựng.

Các tin khác