Đến hết tháng 2 nợ xấu của NH 122.000 tỷ đồng

Nếu chưa tính các khoản nợ đã được tái cơ cấu, đến hết tháng 2, nợ xấu của toàn hệ thống NH còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%.

Nếu chưa tính các khoản nợ đã được tái cơ cấu, đến hết tháng 2, nợ xấu của toàn hệ thống NH còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%.

Chiều 25-4, tại họp báo do NHNN tổ chức, ông Đào Quốc Tính, Phó chánh Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN cho biết: Đến cuối tháng 2-2014, nợ xấu trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là 3,86%, tương đương 122.000 tỉ đồng.

“Nếu tính cả số nợ xấu được cơ cấu theo Quyết định 780 với khoảng 185 nghìn tỷ thì nợ xấu của toàn hệ thống tăng lên 318 ngàn tỉ đồng, tương đương với tỷ lệ 9,71%" – ông Tính nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến nội dung nay, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Quản lý nợ (VAMC) cho biết số nợ xấu đã mua là 45 ngàn tỉ đồng. Với số nợ xấu đã mua này, VAMC đã phân loại được 37.680 tỉ đồng, trong đó, bán nợ, bán tài sản đảm bảo là 1.400 tỉ đồng, cơ cấu lại nợ đối với khách hàng là 14 ngàn tỉ đồng...

“VAMC đã tiến hành phân loại để đánh giá khoản nào tái cơ cấu, khoản nào bán, khoản nào thu hồi. Chúng tôi đã phân loại được hơn 900 khách hàng. Khách hàng được cơ cấu nợ là 145 khách hàng với 14.000 tỷ. Khách hàng khởi kiện phát mại tài sản là 6800 tỷ của hơn 300 khách hàng. Tiến hành bán nợ thí điểm 1400 tỷ” – ông Hùng nói.

VAMC cũng điều chỉnh lãi suất cho 26 khách hàng với hơn 2.200 tỷ… Phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi nợ 450 tỷ đồng. Xây dựng danh mục hình thành thị trường thứ cấp với bán nợ xấu. Tài sản liên quan tới bất động sản, bệnh viện, chung cư… là 7800 tỷ. Triển khai dần từng bước đối với khoản nợ xấu 45.000 tỷ đã mua.

Cũng theo ông Hùng, dự thảo thông tư xử lý nợ xấu giá trị 10 tỷ là không phù hợp, cần trao quyền cho VAMC xử lý nợ nhanh nhất, nếu không tạo điều kiện bán nợ, bán tài sản đảm bảo sẽ làm chậm quá trình xử lý nợ xấu.

Các tin khác