Đã xử lý gần 106.000 tỷ đồng nợ xấu

Con số này được Vụ trưởng Vụ chính sách Tiền tệ Nguyễn Thị Hồng công bố tại buổi họp báo “Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2014”, diễn ra tại trụ sở của NHNN (chiều 16-12-2013).

Đến 16-12, VAMC đã mua hơn 28.000 tỷ đồng nợ xấu. Tổng số nợ xấu đã xử lý và đưa ra theo dõi ngoại bảng năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 là 105,9 tỷ đồng.

Con số này được Vụ trưởng Vụ chính sách Tiền tệ Nguyễn Thị Hồng công bố tại buổi họp báo “Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2014”, diễn ra tại trụ sở của NHNN (chiều 16-12-2013).

Cụ thể, đối với mục tiêu xử lý nợ xấu, tính tới ngày 16-12-2013 Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) đã mua được gần 28.170 tỷ đồng dư nợ gốc, 22.863 tỷ đồng giá mua của 26 TCTD.

Cũng theo NHNN, trong năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 các TCTD đã trích lập dự phòng rủi ro để tạo nguồn xử lý nợ xấu và đã chủ động xử lý một khối lượng lớn nợ xấu bằng nguồn dự phòng: Tổng số nợ xấu đã xử lý và đưa ra theo dõi ngoại bảng năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 là 105,9 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 10-2013 tổng số dư các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm theo Quyết định 780/QĐ – NHNN là 316,8 tỷ đồng.

NHNN cho rằng, điều này đã góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất hợp lý, đồng thời giảm bớt gánh nặng trả lãi phạt do nợ quá hạn.

Dự kiến tới cuối năm 2013 VAMC sẽ mua được 30.000-35.000 tỷ đồng nợ xấu.

Các tin khác