Để được hưởng phần nhà thừa kế?

Hỏi: - Cha tôi đã qua đời. Mẹ tôi đang ở với chị của tôi trong căn nhà chung của cha mẹ tôi. Còn tôi, ở riêng. Tôi được biết sắp tới mẹ tôi sẽ lập di chúc để lại nhà cho chị tôi. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được hưởng phần nhà thừa kế?

Hỏi: - Cha tôi đã qua đời. Mẹ tôi đang ở với chị của tôi trong căn nhà chung của cha mẹ tôi. Còn tôi, ở riêng. Tôi được biết sắp tới mẹ tôi sẽ lập di chúc để lại nhà cho chị tôi. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được hưởng phần nhà thừa kế?

Thái Thị Mỹ Hiền (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời: - Theo Điểm a Khoản 1 Điều 675 Bộ luật Dân sự 2005, trong trường hợp không có di chúc, việc thừa kế sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật. Nếu cha bà qua đời không để lại di chúc, phần nhà thuộc sở hữu của cha bà được chia thừa kế cho vợ, các con, cha, mẹ của cha bà (nếu còn sống). Theo đó, mẹ của bà chỉ được quyền lập di chúc để định đoạt phần nhà thuộc sở hữu của mẹ bà.

Theo quy định pháp luật, bà được thừa kế một phần nhà của cha. Bà có thể thỏa thuận với các đồng thừa kế về việc phân chia di sản của cha. Nếu không thương lượng được, bà có thể nộp đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án huyện xem xét, giải quyết.

Các tin khác