Bất ngờ giá vé Super Junior

Giá vé xem Super Show 3 trình diễn tối 7-5 được thông báo ở mức “khủng”, cao nhất từ trước đến giờ so với các nhóm nhạc quốc tế đã đến Việt Nam biểu diễn, từ 1,8-3,4 triệu đồng/vé. Trước đó, giá vé khu vực VIP trong đêm biểu diễn của Backstreet Boys tại TPHCM cũng chỉ dừng ở mức 2 triệu đồng/vé. Một bất ngờ khác ngoài chuyện giá vé: Ban tổ chức chọn sân vận động Gò Đậu (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với sức chứa trên 13.000 chỗ ngồi làm sân khấu cho nhóm nhạc Super Junior đến từ xứ sở kim chi.

Giá vé xem Super Show 3 trình diễn tối 7-5 được thông báo ở mức “khủng”, cao nhất từ trước đến giờ so với các nhóm nhạc quốc tế đã đến Việt Nam biểu diễn, từ 1,8-3,4 triệu đồng/vé. Trước đó, giá vé khu vực VIP trong đêm biểu diễn của Backstreet Boys tại TPHCM cũng chỉ dừng ở mức 2 triệu đồng/vé. Một bất ngờ khác ngoài chuyện giá vé: Ban tổ chức chọn sân vận động Gò Đậu (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với sức chứa trên 13.000 chỗ ngồi làm sân khấu cho nhóm nhạc Super Junior đến từ xứ sở kim chi.

Super Junior bắt đầu tour xuyên Á lần thứ 3 vào năm 2010, với tổng cộng 16 đêm diễn trên khắp 13 thành phố, từ Seoul tới Thanh Đảo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Đài Bắc, Hồng Công, Bangkok, Singapore, Yokohama, Manila, Kuala Lumpur và điểm dừng chân cuối cùng là Bình Dương. Super Junior lần đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 3-2010 tại buổi hoà nhạc MTV Exit, chỉ trình diễn 4 bài nhưng đã thu hút gần 50.000 người hâm mộ.

Theo ban tổ chức, đa số thiết bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và kỹ xảo của Super Show 3 sẽ được mang từ Hàn Quốc, Malaysia để đảm bảo sự tương tác cao nhất giữa ban nhạc với người hâm mộ. Các đơn vị sản xuất từ Hàn Quốc khẳng định sẽ mang đến cho người hâm mộ một Super Show 3 không khác biệt so với đêm diễn gốc tại Seoul. Đêm diễn sắp tới ở Bình Dương dự kiến sẽ bán vé theo 2 phương thức trực tiếp và trực tuyến.

Super Junior, thường được gọi SuJu (SJ), là nhóm nhạc Hàn Quốc được thành lập dưới quyền quản lý của SM Entertainment vào ngày 6-11-2005. Với tổng cộng 13 thành viên thuộc mọi lứa tuổi, bao gồm: Leeteuk (trưởng nhóm), Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Kibum, Ryeowook, và sau cùng là Kyuhyun. Trong đó, Han Geng - thành viên người Trung Quốc - được chọn ra trong số 3.000 thí sinh dự thử giọng của SM Entertainment tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2001. Tuy nhiên, hiện tại, nhóm chỉ hoạt động với 10 thành viên do Hankyung kiện công ty quản lý, tách ra hoạt động riêng, Kangin thực hiện nghĩa vụ quân sự và Kibum theo học khóa diễn xuất ở nước ngoài.

Mới đầu Super Junior là một nhóm nhạc “dự án” có nghĩa là một nhóm nhạc tạm thời, các thành viên ban đầu có thể thay thế bởi các thành viên mới, vì thế ban đầu nhóm có tên “Super Junior 05”. Vào ngày 23-5-2006, SM Entertainment mở cuộc tìm kiếm thành viên mới, Cho Kyu Hyun, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, được thêm vào. Nhóm chính thức trở thành một ban nhạc và lấy tên Super Junior. Nhóm ra đĩa đơn vào ngày 25-5-2006.

Mặc dù ban tổ chức rất tự tin với đêm diễn Super Show 3, bởi đây là nhóm nhạc thời thượng của Hàn Quốc nhắm đúng thị hiếu của lớp tuổi teen Việt Nam nhưng không khỏi lo ngại với giá vé quá cao cộng với sân khấu biểu diễn nằm ở tỉnh xa trung tâm TPHCM sẽ khiến lượng người tham gia ít.

Các tin khác