Xuất khẩu dệt may cán mốc 20 tỉ USD

*Xuất khẩu da giày cán mốc 15 tỉ USD

*Xuất khẩu da giày cán mốc 15 tỉ USD

(ĐTTCO)-Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 11 tháng đã vượt mốc 20 tỉ USD.

 

Trong đó, riêng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2015 đạt 1,71 tỉ USD, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng năm 2015 lên 20,63 tỉ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014 (tương ứng tăng 1,69 tỉ USD).

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 9,88 tỉ USD, tăng 11,7%; sang EU đạt 3,09 tỉ USD, tăng 3,5%; sang Nhật Bản đạt 2,53 tỉ USD, tăng 6,2% và sang Hàn Quốc đạt 1,98 tỉ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

*Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tháng 11, sản lượng giày dép da đạt 22,5 triệu đôi, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại tháng 11 ước đạt 1,05 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2015, sản lượng giày dép da ước đạt 282,1 triệu đôi, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại 11 tháng ước đạt gần 11 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Như vậy, nếu duy trì được tốc độ tăng xuất khẩu như hiện nay, kết thúc năm 2015 ngành da giày sẽ hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu hơn 12 tỉ USD. Tính cả giá trị xuất khẩu túi xách, vali, ô dù, thì ngành da giày, túi xách sẽ cán đích xấp xỉ 15 tỉ USD, đúng như kế hoạch đã được đặt ra cho toàn ngành.

Tương tự dệt may, năm 2015, ngành da giày liên tiếp đón nhận những thông tin tốt đến từ các hiệp định hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương Việt Nam đã kết thúc đàm phán hoặc ký kết. FTA được mong chờ chính là FTA Việt Nam-EU cũng như TPP.

Tính đến hết năm 2014, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 sau Trung Quốc chiếm thị phần cung ứng giày da lớn nhất tại Hoa Kỳ với 13,8%. Theo số liệu từ Văn phòng Dệt may (Bộ Thương mại Hoa Kỳ), năm 2014, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ đạt 127 tỉ USD. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam chiếm hơn 12% (tăng 59,5%). Những con số này cho thấy cơ hội tăng trưởng xuất khẩu rất lớn của mặt hàng da giày Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ ngay cả khi chưa có TPP. Nay khi TPP đã kết thúc đàm phán, cơ hội sẽ còn có thể rộng mở hơn rất nhiều bởi các dòng thuế nhập khẩu hàng da giày từ 3,5% đến hơn 57,4% sẽ về 0%.

Các tin khác