Nền kinh tế Trung Quốc tăng tốc trở lại

Ngày 9-12, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố một loạt số liệu kinh tế mới cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang hồi phục sau khi mức tăng trưởng trong quý 3 năm nay chỉ đạt 7,4% - mức tăng trưởng quý thấp nhất trong hơn 3 năm.

Ngày 9-12, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố một loạt số liệu kinh tế mới cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang hồi phục sau khi mức tăng trưởng trong quý 3 năm nay chỉ đạt 7,4% - mức tăng trưởng quý thấp nhất trong hơn 3 năm.

Giá trị gia tăng sản lượng công nghiệp tăng 10,1% trong tháng 11, lần đầu tiên kể từ tháng 3, mức tăng trưởng này đạt hai con số. Đây là tín hiệu tích cực tiếp tục thể hiện xu hướng tăng sau khi đạt mức tăng 9,6% trong tháng trước; 9,2% trong tháng 9 và 8,9% (mức tăng thấp nhất trong 3 năm) hồi tháng 8.

Theo NBS, tính cả giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, giá trị gia tăng sản lượng công nghiệp đạt mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011.

Đây là sự củng cố cho những dấu hiệu trước đó cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu tăng tốc trở lại sau những biện pháp kích thích tăng trưởng cũng như chính sách nới lỏng của chính phủ.

Để vực nền kinh tế có phần uể oải bởi tác động từ tình trạng suy thoái toàn cầu, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp trong năm nay, trong đó có hai lần cắt giảm lãi suất cơ bản, nới lỏng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, phê chuẩn các dự án cơ sở hạ tầng tổng giá trị hơn 1.000 tỷ Nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, những số liệu khác mà NBS công bố ngày 9-12 cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể. Đầu tư tài sản cố định trong 11 tháng đầu năm đã tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 32,62 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 5,18 nghìn tỷ USD).

Riêng trong tháng 11, mức tăng đạt 1,26% so với tháng 10. Đầu tư vào công nghiệp chủ chốt trong 11 tháng đầu năm đạt 815,3 tỷ Nhân dân tệ, tăng 30,5%.

Trong khi đó, đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ đạt 14,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 21,1%. Đầu tư vào phát triển bất động sản tăng 16,7% lên mức 6,48 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trong đó 68,9% là đầu tư vào xây dựng nhà ở.

Trong 11 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã bán được 917,05 triệu mét vuông nhà ở, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Doanh thu bán lẻ trong giai đoạn này cũng tăng 14,2% đạt mức 18,68 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Riêng trong tháng 11 vừa qua, doanh thu bán lẻ - một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế Trung Quốc - đạt 1,85 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính của lạm phát, trong tháng 11 đã tăng lên 2% từ mức 1,7% hồi tháng trước.

Các tin khác