TPHCM chi hơn 2.750 tỷ đồng phòng chống dịch

(ĐTTCO) -  Theo tính toán của UBND TPHCM, tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch khoảng 2.753 tỷ đồng, được chi từ nguồn dự phòng ngân sách.
Các đại biểu thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về mức kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TTBT TPHCM
Các đại biểu thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về mức kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TTBT TPHCM
Chiều 27-3, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường). Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM.
Hỗ trợ 600.000 người lao động mất việc
Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, trình bày các tờ trình của UBND TPHCM, trong đó có tờ trình về công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch. Theo đó, UBND TP đề xuất hỗ trợ tiền ăn 90.000 đồng/người/ngày đối với người được cách ly y tế, người đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP. Công an, quân đội và các lực lượng khác phối hợp phòng chống dịch được hỗ trợ 90.000 đồng/người/ngày. Nhân viên y tế được hỗ trợ 120.000 đồng/người/ngày.
UBND TP dự trù kinh phí cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và kinh phí điều trị khoảng 323 tỷ đồng khi phải cách ly 10.000 người và điều trị 100 người (con số dự báo). Kinh phí hỗ trợ người bị cách ly tại khu dân cư bị phong tỏa để kiểm dịch, phân loại trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung khoảng 126 tỷ đồng.
TPHCM chi hơn 2.750 tỷ đồng phòng chống dịch ảnh 1Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới vừa được bầu. Ảnh: Việt Dũng
UBND TP cũng đề xuất hỗ trợ khẩu trang đối với học sinh, học viên, công nhân vệ sinh; trang bị 10 ô tô chuyên dùng áp lực âm cho Trung tâm Cấp cứu 115. Đặc biệt đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch (gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ), nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Ước tính có khoảng 600.000 người bị ảnh hưởng, được đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 3 tháng (tối đa) với kinh phí hỗ trợ khoảng 1.800 tỷ đồng…
Theo tính toán của UBND TPHCM, tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch khoảng 2.753 tỷ đồng, được chi từ nguồn dự phòng ngân sách.
Tại buổi thảo luận, các đại biểu HĐND TPHCM đồng tình cao với các chính sách về kinh phí phòng chống dịch nêu trên, đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, việc thông qua những chính sách và giải pháp theo đề xuất của UBND TPHCM là nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch.
Giúp doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dành nhiều thời gian phân tích tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế-xã hội và các giải pháp của TPHCM. TPHCM đã chủ động đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để ứng phó với dịch. Dù vậy, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội TPHCM. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) 3 tháng đầu năm ước chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,64%).
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 1,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế đến TPHCM giảm 34,2% so với cùng kỳ… Đến nay, hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể (tăng 37,6% so với cùng kỳ). Đặc biệt, thu ngân sách gặp khó khăn, chỉ thu gần 899 tỷ đồng/ngày và chỉ đạt 55% so với mức thu trung bình thành phố phải thu theo dự toán (hơn 1.636 tỷ đồng/ngày). “Chỉ tiêu dự toán năm 2020 là 405.828 tỷ đồng chắc chắn sẽ rất khó đạt”, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ và nhấn mạnh đến các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 của TPHCM, với phương châm “An toàn, an tâm và an sinh xã hội”.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho hay, trong tuần tới UBND TPHCM sẽ thành lập tổ công tác nghiên cứu xây dựng cẩm nang kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngoài ra, TPHCM chú trọng làm cầu nối giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi các gói hỗ trợ của Chính phủ (gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng; gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 30.000 tỷ đồng...). Trước mắt, TPHCM thực hiện ngay các chính sách như gia hạn nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế; xem xét gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. UBND TP cũng tập trung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; ổn định mặt bằng lãi suất.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong phân tích, việc hạn chế tiếp xúc phòng ngừa dịch bệnh tạo cơ hội đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trực tuyến, y tế số, giáo dục số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử... Đây cũng là thời cơ từng bước phổ cập kỹ năng số cho đông đảo người dân, là lực lượng chính sử dụng các dịch vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin, UBND TP sẽ điều chỉnh hệ số tính tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00: hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa từ 1,2 xuống 0,6 so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống: hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa từ 1,2 xuống 0,8 so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.
Đồng chí Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Tại kỳ họp, đồng chí Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TT-TT, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Đồng chí Dương Anh Đức sinh năm 1968, tại quận Hải Châu (Đà Nẵng); PGS-TS Công nghệ thông tin; Cao cấp Chính trị; từng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM); Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.
Các đại biểu cũng bầu đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú, Đại biểu HĐND TPHCM, giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong sinh năm 1972; Thạc sĩ Sử học, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7. Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà.

Các tin khác