Nhiều khách hàng liên tiếp hủy tour Nhật Bản, Hàn Quốc

(ĐTTCO)-Chiều 24-2, nhiều hành khách tiếp tục hủy tour, dời ngày khởi hành đi Nhật Bản, Hàn Quốc do lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Du khách tham quan TPHCM
Du khách tham quan TPHCM
Một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TPHCM cũng xác nhận điều này và cho biết thêm, các tour Nhật Bản, Hàn Quốc khởi hành tháng 2, tháng 3-2020 đều bị hủy.
Theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc Truyền thông Công ty CP DV Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) thông tin, tất cả tour khởi hành đi Hàn Quốc trong tháng 2 và tháng 3 của công ty đã bị hủy; 50% tour đi Nhật Bản vào tháng 2 cũng đã dừng khởi hành. Hiện tại công ty liên tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh đến hết tháng 3 mới quyết định tiếp tục tổ chức tour cho khách hay không.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty lữ hành Saigontourist cũng cho hay, các đoàn khách đăng ký tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc trong tháng 2 và tháng 3 đều bị hủy để đảm bảo an toàn cho du khách. Bà Trà cho biết thêm, lượng khách đăng ký đi du lịch đến các quốc gia này ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý không nhiều, do khách lo ngại dịch Covid-19 (xảy ra trước tết).

Một số đại diện các tour chuyên khách Nhật Bản xác nhận, tour khởi hành trong tháng 4-2020 vẫn được tiếp tục, còn các tour tháng 2 và tháng 3-2020 đều bị sụt giảm nghiêm trọng. “Nhiều khách hàng đăng ký hủy tour Hàn Quốc giờ chót nên công ty phải dừng toàn bộ các tour đến Hàn Quốc”, lãnh đạo một hãng lữ hành chuyên tour khách Đông Bắc Á tại quận 1 (TPHCM) nói.

Các công ty lữ hành thừa nhận, cuối tuần qua đã lác đác có khách hủy tour Hàn Quốc, chiếm tỷ lệ từ 20-30%, nhưng đến ngày 24-2 khách hủy tour ồ ạt. Tính đến chiều tối 24-2, nhiều công ty tiết lộ tỷ lệ hủy tour lên tới 80-90%, nên doanh nghiệp lữ hành quyết định ngừng các tour đi Hàn Quốc nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Trường hợp khách muốn thay đổi lịch trình, chuyển hướng đi các tour đến những quốc gia an toàn hơn hoặc dời ngày khởi hành, phía lữ hành sẵn sàng hỗ trợ. Bên cạnh đó, các công ty cũng liên lạc thường xuyên với khách hàng, cập nhật thông tin mới về diễn biến dịch bệnh để khách yên tâm.

Giảm giá đậm các tour du lịch nội địa

Chiều cùng ngày, một số hãng lữ hành trên địa bàn TPHCM cho biết vừa có cuộc họp làm việc với Sở Du lịch TPHCM bàn về việc giảm giá sâu, khuyến mãi cho các sản phẩm du lịch của TP. Mục tiêu sớm vực dậy ngành du lịch TP nói riêng, ngành du lịch của cả nước nói chung sau dịch Covid-19.

Mức giảm giá chung của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TPHCM dao động từ 18-30%. Dự tính, trong thời gian tới, mức giảm giá tour của các doanh nghiệp sẽ sâu hơn, lên tới 50-60%, tùy hãng lữ hành. Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ kiêm Phó chủ nhiệm thường trực Nhóm khuyến mãi kích cầu (Hiệp hội Du lịch TPHCM), khẳng định: “Chúng tôi sẽ giảm giá tương ứng để giá tour hạ mức thấp nhất; tuy giảm giá nhưng không giảm chất lượng. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ lấy phần giảm giá của đối tác để biến thành phần lợi nhuận của mình”.

Thông tin từ BenThanh Tourist, công ty vừa tung ra thị trường 2 chương trình tour kích cầu du lịch 2020 với điểm đến Nha Trang (Khánh Hòa). Tour được khởi hành các ngày 5-3 và 19-3 với mức giá ưu đãi, bao gồm: Tour Nha Trang – Hòn Lao – Đảo Khỉ - Vinpearl, hành trình 4 ngày 3 đêm, dịch vụ khách sạn 4 sao, giá trọn gói 2,59 triệu đồng và Tour F&E Nha Trang, hành trình 4 ngày 3 đêm, giá 1,79 triệu đồng, đã giảm giá 30% so với ngày thường. Giá tour bao gồm vé xe khứ hồi TPHCM – Nha Trang và 3 đêm lưu trú khách sạn 4 sao, áp dụng cho 2 khách/phòng.

Thêm nữa, một số tour du lịch của các hãng lữ hành khác khởi hành đi Pleiku - Cao nguyên Măng Đen - Kon Tum - Buôn Ma Thuột, 5 ngày 4 đêm, giá 3,34 triệu đồng/khách (đã giảm 20%); tour Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Hồ Tà Đùng - Cồng chiêng dân tộc M'nông - thác Đắk G’lun, 2 ngày 1 đêm, giá 1,63 triệu đồng/khách.

Tour về xứ Nẫu thăm Cù Lao Xanh bãi Môn - Hải đăng Đại Lãnh - di tích Vũng Rô - ghềnh Đá Đĩa - Cù Lao Xanh - bãi biển Trung Lương - Bảo tàng Quang Trung (4 ngày 4 đêm, đi tàu lửa), giá giảm 20% còn 4,33 triệu đồng/khách.

Tour đi Hà Nội - Ninh Bình - Tràng An - Hạ Long - Danh sơn Yên Tử - Cao nguyên Sapa - Cáp treo Fansipang - cầu Rồng Mây (5 ngày 4 đêm, giảm 25% còn 6,68 triệu đồng/khách)…

Những tour nêu trên đều thuộc chương trình kích cầu vực dậy ngành du lịch sau dịch Covid-19 của TPHCM, do các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải… cùng chung tay thực hiện.

Các tin khác