Đón đọc ĐTTC phát hành sáng thứ hai 21-12

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 1 thập niên, chưa đầy 24 giờ sau Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định đưa trần lãi suất tiền gửi USD đối với cá nhân giảm về 0% thay vì 0,25%/năm như trước. Động thái của Ngân hàng Nhà nước được cho nhằm tăng vị thế VNĐ trong bối cảnh áp lực tăng tỷ giá trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 21-12 với nhiều chuyên mục hấp dẫn.

 

*CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Năm tài chính 2015 sắp kết thúc nhưng không ít doanh nghiệp vẫn phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm. Điều này cho thấy việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không hề đơn giản trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn.

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 1 thập niên, chưa đầy 24 giờ sau Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định đưa trần lãi suất tiền gửi USD đối với cá nhân giảm về 0% thay vì 0,25%/năm như trước. Động thái của Ngân hàng Nhà nước được cho nhằm tăng vị thế VNĐ trong bối cảnh áp lực tăng tỷ giá trong thời gian tới vẫn rất lớn.

*CHỨNG KHOÁN-ĐẦU TƯ: Thị trường chứng khoán đã đứng vững, thậm chí tăng điểm sau khi Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) quyết định tăng lãi suất USD. Tuy nhiên, động thái tái cơ cấu của các quỹ ETF lại khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

*NHÌN RA THẾ GIỚI: Các chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền Hoa Kỳ kêu gọi người dân ngưng mua tôm Thái Lan, sau khi hãng tin AP ngày 14-12 đăng phóng sự điều tra về tình trạng nô lệ lao động trong ngành công nghiệp tôm của nước này. Tuy nhiên, điều tra từ năm 2014 của báo Guardian (Anh) cho biết tình trạng nô lệ lao động ở Thái Lan không chỉ giới hạn trong ngành tôm; người lao động bị buôn bán như món hàng và có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tệ hơn, có thể có sự tham gia của nhà chức trách trong hoạt động buôn bán nô lệ ở Thái Lan.

Và nhiều chuyên mục khác...

MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM

Các tin khác