ĐBSCL: Tồn đọng chục ngàn tấn muối

(ĐTTCO)-Chiều 21-12, ông Võ Bằng Trúc, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, diêm dân trong xã đang bước vào sản xuất vụ muối mới 2015-2016, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn bởi sản lượng muối của vụ trước (2014-2015) hiện còn tồn đọng, chưa bán được rất nhiều. Nguyên nhân do giá quá thấp, điều kiện vận chuyển khó khăn nên thương lái hạn chế về mua.

(ĐTTCO)-Chiều 21-12, ông Võ Bằng Trúc, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, diêm dân trong xã đang bước vào sản xuất vụ muối mới 2015-2016, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn bởi sản lượng muối của vụ trước (2014-2015) hiện còn tồn đọng, chưa bán được rất nhiều. Nguyên nhân do giá quá thấp, điều kiện vận chuyển khó khăn nên thương lái hạn chế về mua.

 

Theo ông Trúc, vụ muối 2014-2015, diêm dân trong xã sản xuất hơn 17.000 tấn muối, dù nỗ lực tiêu thụ bằng nhiều cách nhưng đến nay chỉ bán được 50%, hiện còn hơn 8.000 tấn muối chưa biết bao giờ mới bán được, dù giá sụt xuống mức 500-600 đồng/kg.

Tại các xã Đại Hòa Lộc, Thới Thuận, Thừa Đức (huyện Bình Đại); Bảo Thạnh (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)… sản lượng muối tồn đọng rất nhiều, ước hơn 25.000 tấn.

Tại huyện Đông Hải, nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu, tình hình cũng tương tự. Phòng NN-PTNT huyện Đông Hải lo lắng, các xã đang triển khai sản xuất hơn 1.800ha muối niên vụ 2015-2016, thế nhưng sản lượng muối của vụ trước còn tồn hơn 20.000 tấn. Hiện giá muối đen chỉ 600-700 đồng/kg, muối trắng 800- 900 đồng/kg… đây là mức giá mà diêm dân không có lời, nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Các tin khác