Hủy bỏ hợp đồng cho nhà

Hỏi: - Năm 2010, cha tôi có làm hợp đồng tặng cho tôi một căn nhà (đã được công chứng), nhưng tôi chưa làm các thủ tục nộp thuế và đăng bộ. Hiện nay, vì lý do riêng nên cha tôi và tôi muốn huỷ bỏ hợp đồng tặng cho nhà nói trên. Xin hỏi, chúng tôi có được huỷ bỏ hợp đồng hay không?

Hỏi: - Năm 2010, cha tôi có làm hợp đồng tặng cho tôi một căn nhà (đã được công chứng), nhưng tôi chưa làm các thủ tục nộp thuế và đăng bộ. Hiện nay, vì lý do riêng nên cha tôi và tôi muốn huỷ bỏ hợp đồng tặng cho nhà nói trên. Xin hỏi, chúng tôi có được huỷ bỏ hợp đồng hay không?

Nguyễn Châu Kỳ (đường số 9, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM)

Trả lời: - Điều 44 Luật Công chứng quy định: “Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng.

Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch”.

Như vậy, ông và cha ông có thể liên hệ với tổ chức đã công chứng hợp đồng hoặc văn phòng công chứng đang lưu trữ hồ sơ tặng cho nhà nêu trên (trong trường hợp tổ chức đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể) để làm thủ tục hủy bỏ hợp đồng tặng cho nhà.

Các tin khác