Di chúc chia nhà đất phải hợp pháp

(ĐTTCO)- Hỏi: - Mẹ tôi 70 tuổi, đã qua đời năm 2016, có tất cả 4 người con. Khi lập di chúc chia nhà đất cho các con, do già yếu và không biết chữ nên bà đã đề nghị người hàng xóm đến nhà để làm chứng cho việc lập di chúc. Xin hỏi, di chúc đó có được xem là hợp pháp hay không?

(ĐTTCO)- Hỏi: - Mẹ tôi 70 tuổi, đã qua đời năm 2016, có tất cả 4 người con. Khi lập di chúc chia nhà đất cho các con, do già yếu và không biết chữ nên bà đã đề nghị người hàng xóm đến nhà để làm chứng cho việc lập di chúc. Xin hỏi, di chúc đó có được xem là hợp pháp hay không?

Hồ Minh Quang  (Bà Rịa-Vũng Tàu)

 Trả lời: - Khoản 2, Điều 636 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND  cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng”.

Như vậy, chỉ khi nào thực hiện đúng quy định này, di chúc nêu trên mới được xem là hợp pháp. Do đó, bản di chúc của mẹ ông để lại đã không thực hiện đúng theo quy định pháp luật nên không được xem là hợp pháp và không có giá trị pháp lý.

Các tin khác