CK Hoa Kỳ 4-12: Giảm theo dữ liệu sản xuất

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ giảm khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần vào rạng sáng ngày 4-12 (giờ Việt Nam), theo sau 2 tuần tăng điểm của chỉ số Standard & Poor’s 500 Index, trong bối cảnh hoạt động sản xuất ở Hoa Kỳ bất ngờ giảm.

CP DuPont Co., nhà sản xuất hóa chất có thị giá lớn nhất Hoa Kỳ, giảm 1,7%, dẫn đầu phiên giảm giá của các nhà sản xuất nguyên liệu thô. CP Dell Inc. (DELL) tăng 4,4% sau khi Goldman Sachs Group Inc. khuyến nghị mua vào CP này.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 1.409,46 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 59,98 điểm (0,5%) xuống 12.965,6 điểm. Chỉ số này đã tuột khỏi mốc 13.000 điểm vừa đạt được trong phiên cuối tuần trước. Hơn 5,6 tỷ CP đã được chuyền tay trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ trong phiên hôm nay, thấp hơn 9,4% so với bình quân 3 tháng, theo dữ liệu của Bloomberg.

“Quan ngại về vách đá tài khóa vẫn đe dọa thị trường và các doanh công ty” - theo Andres Garcia-Amaya, Chiến lược gia thị trường toàn cầu của quỹ tương hỗ thuộc JPMorgan Chase & Co. - đơn vị đang quản lý 400 tỷ USD tài sản. “Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng, Hoa Kỳ cũng vậy, nhưng chúng ta vẫn còn những vấn đề địa chính trị ở phía trước. Thị trường vẫn hoang mang”.

Chỉ số quản lý cung ứng của các nhà máy ở Hoa Kỳ giảm xuống mức 49,5 điểm trong tháng 11, từ mức 51,7 điểm vào tháng trước. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo mức 51,4 điểm.

Trong khi đó, chỉ số sản xuất ở Trung Quốc tăng đạt mức cao nhất tháng 11. Tại châu Âu, Hy Lạp chào mời 10 tỷ EUR mua lại trái phiếu từ các nhà đầu tư tư nhân.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% vào tuần trước khi các nhà đầu tư tin tưởng Nhà trắng và Đồi Capitol có thể đạt được thỏa thuận về ngân sách để tránh việc cắt giảm chi tiêu và nâng thuế 600 tỷ USD.

Tuy nhiên, cuối tuần trước tin cho biết các Nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện đã phản bác kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Obama, thay vào đó đề xuất cắt giảm chi tiêu 1.400 tỷ USD.

Chỉ số các công ty hàng không trong chỉ số S&P 500 giảm 1,9% khi CP Delta Air Lines Inc. giảm 3,8% xuống 9,62USD.

Các tin khác