TPHCM gắn kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ

(ĐTTCO)-Chiều 15-6, tại TPHCM diễn ra buổi họp bàn chuẩn bị cho hội nghị chính thức về liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, dự kiến diễn ra ngày 26-6 tại tỉnh Tây Ninh. Sự kiện do UBND TPHCM cùng UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức.
TPHCM gắn kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa biết khi nào mới kết thúc. Do vậy, thúc đẩy phát triển du lịch nội địa lúc này chính là cứu cánh cho nền kinh tế. Trước mắt TPHCM triển khai tổ chức kết nối du lịch với các tỉnh miền Đông Nam bộ, kế đến là kết nối với các tỉnh miền Trung, tiếp theo sẽ là các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc…

Bổ sung thông tin về hội nghị tới đây, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, mục đích chính của hội nghị nhấn mạnh đến các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, điểm đến mới của các địa phương. Trên cơ sở này, TPHCM cũng như các tỉnh thành sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào các sản phẩm du lịch, hỗ trợ lẫn nhau đào tạo nguồn nhân lực du lịch, công tác quản lý nhà nước về du lịch…

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nếu hoạt động đơn lẻ chúng ta sẽ khó khăn. Việc kết nối liên vùng giữa TPHCM với các tỉnh miền Đông Nam bộ là sáng kiến hay, đóng góp hữu ích cho ngành du lịch nói riêng, nền kinh tế nói chung trong tình hình hiện nay. Ngoài du lịch, TPHCM và Tây Ninh cũng đang triển khai dự án phát triển cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Các tin khác