TPHCM triển khai gói hỗ trợ Covid thứ hai cho doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, trọng điểm mà TPHCM đang rất quan tâm là các khu công nghiệp -  khu chế xuất, bởi số lượng lao động công nhân lớn. TPHCM đang tập trung xử lý, trọng tâm là triển khai gói hỗ trợ thứ hai.
Sáng 1-6, phát biểu tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn của Ban Chỉ đạo phòng chống thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, từ 27-4 đến nay, TPHCM xuất hiện 4 chuỗi lây nhiễm. Trong đó, quan ngại nhất là chuỗi lây nhiễm xuất hiện tại điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo (quận Gò Vấp).
Chuỗi này xuất hiện từ 26-5, hiện nay đã xuất hiện 200 ca tính đến chiều 31-5 rải khắp 22 quận huyện. Chỉ còn quận 11 và huyện Cần Giờ có ca nhiễm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cho đến giờ phút này, TPHCM vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên thời gian tới, TPHCM có thể tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm rải rác, từ các chùm ca bệnh trong cộng đồng, do có nhiều nguồn lây chưa được phát hiện từ các ổ dịch cũ, từ địa phương khác các nguồn lây nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài….

TPHCM triển khai gói hỗ trợ Covid thứ hai cho doanh nghiệp ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh trọng điểm mà TPHCM đang rất quan tâm là các KCN-KCX, bởi số lượng lao động công nhân lớn. Sau khi đã đi kiểm tra một số cơ sở, doanh nghiệp, TPHCM đã lập một phương án diễn tập thử, đặt ra tình huống đối phó. Hiện TPHCM đang tập trung xử lý, trọng tâm triển khai gói hỗ trợ thứ hai trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
“Ngành dịch vụ tác động rất mạnh. TPHCM sẽ triển khai gói hỗ trợ thứ hai, một mặt phòng chống dịch tốt, mặt khác phải đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, an sinh xã hội”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phong, sau Gò Vấp, trọng điểm thứ hai lấy mẫu xét nghiệm là công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đây là trọng điểm rất quan trọng, từng bước TPHCM làm với quyết tâm xét nghiệm diện rộng toàn TP.

Thành phố cũng đã giao Chủ tịch UBND quận huyện, TP Thủ Đức, Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (KCN – KCN - KCNC) ký cam kết với chủ các doanh nghiệp, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch đối với từng doanh nghiệp, bộ tiêu chí an toàn.

Với doanh nghiệp ngoài KCX – KCX - KCNC, Chủ tịch UBND quận huyện phải ký bản cam kết với công đoàn nơi đó cùng chủ doanh nghiệp. Nếu vi phạm phải ngừng hoạt động. Sắp tới, phải chọn một số doanh nghiệp khoanh vùng, vừa cách ly vừa sản xuất.

Liên quan đến vaccine, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM có 7,2 triệu người trên 18 tuổi. Theo Nghị quyết 21, các đối tượng được tiêm vaccine chỉ có thể giải quyết được 1,6 triệu người, còn lại 5,6 triệu đang có nhu cầu tiêm.

Nhu cầu tiêm vaccine rất lớn nhưng nguồn cung hạn chế. TPHCM đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế sớm có cơ chế quyết định nhập vaccine nào, chất lượng ra sao, tính toán phương thức thanh toán, để TPHCM chủ động giải quyết được nguồn vaccine. Phải có vaccine mới có thể giải quyết được cơ bản tình hình.

Các tin khác