(ĐTTCO) - Sáng nay 15-12, tại TP Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “Kết nối cơ hội - Hợp tác thành công”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh thành, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế…
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết: Lâu nay, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp với sản lượng lúa và thủy sản nước ngọt nằm trong nhóm các tỉnh cao nhất nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 ước đạt 42.785 tỷ đồng, tăng 1.436 tỷ đồng so năm 2017. Tài nguyên du lịch của An Giang rất đa dạng và phong phú, với nhiều khu du lịch, di tích được công nhận cấp quốc gia. Trong năm 2018, An Giang thu hút khoảng 8,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 16,44% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 100.000 lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 4.800 tỷ đồng, tăng gần 30%.
Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, tỉnh An Giang đang tạo ra nhiều cơ hội để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư dài hạn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Lộc Trời có “bề dầy” và có năng lực trong phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sẽ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ cùng các nhà đầu tư… với mục tiêu đưa nông nghiệp An Giang lên tầm cao mới.

An Giang có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp làm ăn thành công như Lộc Trời có tới 1.300 kỹ sư cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân… hay như CTCP Nam Việt, Sao Mai, Việt - Úc… làm ăn tốt trên đất An Giang, điều này cho thấy An Giang có định hướng phát triển rõ ràng. Là tỉnh đông dân nhất vùng và ở đầu nguồn sông Cửu Long, nên sự thành công của An Giang là rất quan trọng. Tới đây, tỉnh cần thu hút nhiều doanh nghiệp lớn để thúc đẩy sự phát triển và xây dựng thương hiệu, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội… An Giang cần quan tâm đào tạo chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh liên kết vùng; những lợi thế nông nghiệp cần phát huy theo hướng hợp tác, liên kết…

Theo ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (Navico - An Giang), tình hình xuất khẩu cá tra của Navico rất thuận lợi; dự kiến cả năm 2018 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 145-150 triệu USD. Vào tháng 11-2018, HĐQT Navico đã quyết định đầu tư 540 tỷ đồng để góp vốn 100% vào Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú. Đây là chiến lược mở rộng thêm vùng nuôi của Nam Việt và giúp bảo đảm nguồn cung cá nguyên liệu cho kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu.
Công ty sẽ thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản công nghệ cao để cung cấp nguồn giống cho việc nuôi cá tra. Hiện tại, Navico có tổng cộng 330ha vùng nuôi, cung cấp 95.000 tấn cá tra nguyên liệu mỗi năm và công suất sẽ được nâng lên 120.000 tấn mỗi năm sau khi Nam Việt Bình Phú đi vào hoạt động quý IV-2019. Ngoài ra, Navico sẽ được miễn giảm thuế nhờ hoạt động nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Vận tải: Dự báo “nóng” tuyến gần
Doanh nghiệp FDI đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
Ngành dệt may liên kết đồng hành trước đại dịch
Agribank Chi nhánh Bình Thạnh ký thỏa thuận hợp tác Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Vietnam Airlines chung tay bảo vệ sao biển trên các chuyến bay đến Phú Quốc
Vietnam Airlines ký kết hợp tác toàn diện với tỉnh Ninh Bình
Vingroup khởi động khóa 2 chương trình đào tạo kỹ sư AI
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp
Doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền các cấp tiếp tục thúc đẩy cải cách
Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận 1.067 tỷ đồng