Bên cạnh đó, vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất đến thị trường Việt Nam là đồng tiền không mất giá, do vậy, lợi nhuận của nhà đầu tư được đảm bảo khi tỷ giá không nhiều thay đổi.
Ông Vương Dương, Phó Giám đốc điều hành quỹ VOF (quỹ đóng của VinaCapital) cho biết, hiện có tâm lý là nhà đầu tư nước ngoài không dám đầu tư mạnh các thị trường vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không biết đi đến đâu, và theo xu hướng nào. Nhà đầu tư chứng khoán cũng dè dặt hơn trong đầu tư.
Tuy nhiên, việc các ngân hàng trung ương trên thế giới bơm tiền, giảm lãi suất sẽ góp phần giúp doanh nghiệp có chi phí vốn thấp và một số công ty đã dùng vốn này để đầu tư thêm vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Xu hướng này sẽ tạo lợi thế cho nhà đầu tư có cổ phần lớn có quyền đàm phán trong thương vụ M&A.
Nói về “khẩu vị” của các nhà đầu tư nước ngoài, ông Don Lam, đồng sáng lập và CEO của VinaCapital cho biết, công nghệ, năng lượng sạch, khách sạn và bất động sản đang là những tiêu điểm cho các nhà đầu tư ngày nay, mang đến cơ hội to lớn cho những người biết cách tiếp cận những ngành này.
Các tin, bài viết khác
Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu kỷ lục?
Khối ngoại trước áp lực dòng vốn nội
Đầu tư chứng khoán: Tránh tâm lý “bầy đàn”, theo phong trào
Năm 2020, nhà đầu tư nội mở mới gần 394.000 tài khoản, tăng 109%
Hơn 25.000 tỷ đồng vào thị trường trong ngày VN Index giảm hơn 60 điểm
Cơ hội đầu tư khi ngành dầu khí trong nước gặp khó
Bảo hiểm quân đội chào sân HOSE, tìm hiểu ngay mã chứng khoán này
Chứng khoán có tiếp tục thăng hoa?!
Thời của cổ phiếu công ty chứng khoán
UBCK NN trả lời chính thức về sự cố 'nghẽn lệnh' sàn HOSE