TTCK Hoa Kỳ 26-4: Mất điểm do nỗi lo lạm phát

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 mất điểm trong phiên giao dịch ngày 26-4 (giờ Việt Nam) với khối lượng giao dịch chạm mức thấp nhất trong năm 2011. Việc Tập đoàn Kimberly-Clark hạ thấp triển vọng lợi nhuận đã làm gia tăng mối lo ngại rằng giá hàng hóa tăng cao sẽ bào mòn lợi nhuận danh nghiệp trong các quý tới.

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 mất điểm trong phiên giao dịch ngày 26-4 (giờ Việt Nam) với khối lượng giao dịch chạm mức thấp nhất trong năm 2011. Việc Tập đoàn Kimberly-Clark hạ thấp triển vọng lợi nhuận đã làm gia tăng mối lo ngại rằng giá hàng hóa tăng cao sẽ bào mòn lợi nhuận danh nghiệp trong các quý tới.

Khoảng 5,4 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm nay 7,74 tỷ cổ phiếu.

Cổ phiếu Kimberly-Clark, tập đoàn toàn cầu với các thương hiệu nổi tiếng như Huggies và Kleenex giảm 2,7% xuống 64,24USD/cp sau khi hạ triển vọng lợi nhuận cả năm 2011 do chi phí bột giấy và các hàng hóa khác tăng gấp đôi so với dự báo của hãng.

Kimberly-Clark là một trong những công ty chịu tác động nặng nề trước đà leo thang của chi phí hàng hóa vì sản phẩm của hãng có thành phần chính là giấy và các nguyên vật liệu có liên quan đến giá dầu.

Nguy cơ chi phí hàng hóa ngày càng tăng cao sẽ trở thành tâm điểm của một trong những tuần nhộn nhịp nhất của mùa lợi nhuận quý I với khoảng 180 công ty S&P 500 công bố báo cáo tài chính vào tuần này. Trong đó có những công ty tiêu dùng lớn như Procter & Gamble (P&G) và Colgate-Palmolive.

Theo số liệu của Thomson Reuters, đến đầu tuần này, 75% trong số 151 công ty S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, chỉ nhỉnh hơn so với mức trung bình trong 4 quý vừa qua nhưng cao hơn so với mức bình quân 62% kể từ năm 1994.

Chỉ số Nasdaq đi ngược xu hướng chung nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu SanDisk sau khi công ty này nâng triển vọng lợi nhuận 2011 vào hôm thứ 5 tuần trước.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 26,11 điểm (0,21%), xuống 12.479.88 điểm; S&P 500 hạ 2,13 điểm (0,16%), xuống 1.335,25 điểm, nhưng Nasdaq tăng 5,72 điểm (0,2%) lên 2.825,88 điểm.

Tâm điểm trong tuần này là cuộc họp báo lần đầu tiên trong gần 100 năm qua của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) Ben Bernanke vào chiều thứ 4 tới, sau khi cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) kết thúc. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các chứng cứ về hướng đi của chính sách tiền tệ khi chương trình mua 600 tỷ USD trái phiếu kết thúc vào tháng 6 tới.

Các thị trường chứng khoán châu Âu vẫn còn đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh và sẽ giao dịch trở lại vào ngày mai 27-4.

Các tin khác