Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư 4.000 tỉ đồng

(ĐTTCO)-Tính đến hết năm 2015, quỹ bình ổn xăng dầu vẫn dư hơn 3.970 tỷ đồng và không được sử dụng trong những tháng cuối năm do giá liên tục giảm.

(ĐTTCO)-Tính đến hết năm 2015, quỹ bình ổn xăng dầu vẫn dư hơn 3.970 tỷ đồng và không được sử dụng trong những tháng cuối năm do giá liên tục giảm.

 

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin liên quan đến việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu.

Theo đó, tính đến cuối năm 2015, quỹ này còn dư trên 3.970 tỷ đồng, ít hơn cùng thời điểm này năm ngoái khoảng 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với số 1.800 tỷ đồng trong ngày cuối cùng của tháng 6 thì số dư cuối năm đã tăng đáng kể.

Trong nửa đầu năm 2015, do giá xăng dầu tăng cao nên việc sử dụng quỹ được cơ quan điều hành áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, giá dầu đi thế giới giảm sâu nên hầu như quỹ bình ổn chỉ trích mà không "xả" nên số dư cuối năm đã tăng đáng kể. Riêng quý IV, quỹ đã trích thêm được 1.200 tỷ đồng.

Một lãnh đạo tổ liên ngành điều hành xăng dầu cho rằng, việc hạn chế sử dụng quỹ bình ổn là tín hiệu tốt để giá mặt hàng thiết yếu này được điều hành sát với tín hiệu thị trường.

Trong năm 2015, giá bán lẻ xăng dầu đã trải qua tổng cộng 18 lần điều chỉnh, với 6 lần tăng và 12 lẫn giảm. Lần gần đây nhất, tại chu kỳ điều chỉnh giá ngày 19/1, giá bán lẻ với xăng RON 92 đã về mức 15.440 đồng mỗi lít, giảm tiếp 600 đồng và là mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Các tin khác